Các trường phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, vì vậy công tác BHYT trong học sinh, sinh viên luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó, các trường học có vai trò quan trọng trong thực hiện BHYT học sinh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch UBND Phường 6 trao tượng trưng thẻ BHYT cho học sinh tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Theo thống kê của BHXH tỉnh Trà Vinh, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 133.285 học sinh tham gia BHYT tại trường và 31.807 học sinh tham gia theo nhóm được ngân sách Nhà nước đóng. Còn 11.303 học sinh chưa tham gia BHYT (chiếm 6,4%). Tuy toàn tỉnh chưa đạt theo yêu cầu, nhưng có 137 trường đã phấn đấu vận động đạt 100% đúng quy định.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (thành phố Trà Vinh), năm học 2022 - 2023 có 764 học sinh. Điều kiện, hoàn cảnh của các em khác nhau, tuy số đông là con các gia đình khấm khá, quan tâm đến việc học của con em nhưng vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn (77 học sinh) nên đầu năm học không đủ chi phí trang trải để các em đến trường. Do đó, Ban Giám hiệu, giáo viên và Hội cha mẹ học sinh đã vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ các em, trong đó có vận động tặng thẻ BHYT.

Cô Trần Thị Lan Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết: thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về vận động BHYT học sinh, dù vẫn còn một số khó khăn nhưng nhiều năm qua trường đều vận động đạt yêu cầu. Điển hình năm học 2022 - 2023 trường có 764/764 học sinh tham gia BHYT (đạt 100%), trong đó nhiều em được hỗ trợ thẻ BHYT. Tuy chưa thống kê đầy đủ từng trường hợp, nhưng trong năm học qua, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh, nhờ có BHYT nên các em được chăm sóc, điều trị kịp thời, tuy chi phí điều trị không quá lớn nhưng được thanh toán BHYT, giúp giảm phần nào khó khăn cho gia đình. Từ đó, phụ huynh và học sinh thấy lợi ích thiết thực của việc tham gia BHYT.

Phát huy kết quả đạt được, đầu năm học 2023 - 2024, trường đẩy mạnh tuyên truyền học sinh tham gia BHYT, đến nay có 128/128 học sinh lớp 1 đã đăng ký tham gia BHYT (đạt 100%). Ban Giám hiệu, giáo viên Trường vận động được 18 thẻ BHYT (từ 12 đến 15 tháng) tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tiêu trường đặt ra phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT theo chỉ đạo của ngành và thực hiện ngày càng tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Không thuận lợi như các trường khu vực thành thị, một số trường vùng nông thôn, vùng sâu, đông đồng bào dân tộc Khmer, một số gia đình điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện tham gia BHYT cho con em. Tuy vậy, thực hiện chủ trương chung, Ban giám hiệu, giáo viên các trường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ học sinh tham gia BHYT.

Tại Trường THPT Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, hầu hết học sinh đều ở các xã khó khăn, đông đồng bào Khmer như: Kim Hòa, Hiệp Hòa, Nhị Trường, Trường Thọ nên tỷ lệ học sinh Khmer của trường khá cao (67%). Trong đó, nhiều gia đình còn khó khăn, phụ huynh là nông dân, làm thuê, một số em cha mẹ đi làm xa, cuộc sống khó khăn nên việc chăm lo học tập cho con còn hạn chế, kể cả ý thức tham gia BHYT cho học sinh.

Theo thầy Trần Hớn Kiệt, Hiệu trưởng Trường, để thực hiện mục tiêu đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT, Trường đề ra các kế hoạch, giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT, đưa ra những điển hình thực tế về việc học sinh không có thẻ BHYT khi không may bị bệnh, nhất là những bệnh có chi phí điều trị cao để học sinh thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT. Đồng thời, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm rà soát nắm những trường hợp đặc biệt khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT, tìm hiểu hoàn cảnh từ đó có hướng vận động hỗ trợ xét tặng cho những trường hợp đăc biệt khó khăn...

Nhờ vậy, năm học 2022 - 2023, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của Trường đạt 100% (697 học sinh). Phát huy kết quả đạt được, năm học 2023 - 2024, Trường tiếp tục duy trì vận động học sinh tham gia BHYT. Trường hợp gia đình học sinh khó khăn, trường vận động mạnh thường quân hỗ trợ (đầu năm học đã vận đông mạnh thường quân hỗ trợ tặng 18 suất BHYT cho học sinh, với số tiền hơn 10 triệu đồng).

Cán bộ, giáo viên trường tích cực tuyên truyền, vận động để học sinh và gia đình hiểu được ý nghĩa thiết thực của BHYT. Nắm danh sách học sinh lớp 9 lên lớp 10 chưa có thẻ BHYT hoặc thẻ hết hạn để vận động các em tiếp tục tham gia. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa từ các mạnh thường quân, kể cả giáo viên trường để tặng thẻ BHYT cho học sinh, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu công tác BHYT học sinh theo kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực tế cho thấy, có thẻ BHYT giúp nhiều gia đình giảm được gánh nặng về kinh tế; giúp học sinh yên tâm điều trị và được chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh ngay tại trường, thể hiện sự sẻ chia, tính nhân văn trong cuộc sống.

Vì vậy, nhiều năm qua ngân sách hỗ trợ 40% chi phí mua thẻ BHYT học sinh (ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 10%), giúp gia đình học sinh, sinh viên giảm chi phí khi tham gia. BHXH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các trường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT đến phụ huynh, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, có nhiều cơ hội được chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp các em có đủ sức khỏe học tập, phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/cac-truong-phan-dau-100-hoc-sinh-tham-gia-bao-hiem-y-te-32513.html