Chính sách bảo hiểm y tế xã an toàn khu, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có bổ sung thêm đối tượng người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại địa phương. Nhờ thực hiện chính sách bảo BHYT này, người dân ở xã an toàn khu trên địa bàn huyện Long Phú (Sóc Trăng) giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được tốt hơn.

Do hai vợ chồng ông Trần Văn Hết ở ấp Lợi Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú lớn tuổi, sức khỏe không tốt nên phải tốn một khoản chi phí để mua BHYT khám, chữa bệnh. Nhưng từ cuối năm 2023 đến nay, vợ chồng ông được Nhà nước cấp thẻ BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cho xã an toàn khu nên ông rất vui mừng vì giảm bớt rất nhiều khoản chi phí khám, chữa bệnh. Ông Trần Văn Hết chia sẻ: “Nhà nước cấp cho BHYT, vợ chồng tôi phấn khởi lắm. Tuổi già hay bệnh bất ngờ, nửa đêm chở vô bệnh viện, không tốn tiền khám, chữa bệnh rất là tốt rồi. Vợ tôi hằng tháng đều lấy thuốc uống ở bệnh viện, có BHYT đỡ tốn tiền lắm”.

Còn ông Bùi Văn Sáu cùng ấp Lợi Hưng, xã Long Đức sống cùng vợ và cháu nội, kinh tế gia đình chủ yếu là trồng lúa. Ông Sáu và đứa cháu được cấp thẻ BHYT từ cuối năm 2023 theo đối tượng xã an toàn khu. Còn vợ ông Sáu được cấp thẻ BHYT theo diện thân nhân liệt sĩ. Ở cái tuổi 65, việc được chăm sóc sức khỏe thường xuyên là điều rất quan trọng nên khi được cấp thẻ BHYT, ông Sáu đã yên tâm trong việc khám, chữa bệnh. Ông Bùi Văn Sáu tâm sự: “Lúc trước Nhà nước chưa cấp BHYT, hằng năm phải mua BHYT hơn 1 triệu đồng cho tôi và đứa cháu nội. Bây giờ được Nhà nước cấp cho BHYT, gia đình đã nhẹ phần chi phí và đi khám, chữa bệnh cũng dễ dàng hơn”.

Chính sách BHYT xã an toàn khu, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Ảnh: CHÍ BẢO

Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó có bổ sung thêm đối tượng người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại địa phương, đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT thì người dân ở các xã an toàn khu được cấp thẻ BHYT.

Qua rà soát các xã, thị trấn trong huyện Long Phú thì có 4 đơn vị hành chính được công nhận là xã an toàn khu gồm: thị trấn Long Phú và các xã Long Phú, Long Đức, Hậu Thạnh. Tuy nhiên thị trấn Long Phú và xã Long Phú người dân đang hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn, còn lại 2 xã Long Đức và Hậu Thạnh người dân được hưởng chính sách BHYT của xã an toàn khu.

Đồng chí Đỗ Văn Dẫn - Phó Chủ tịch UBND xã Long Đức cho biết: “Từ khi tiếp nhận và triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về cấp thẻ BHYT cho xã an toàn khu, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Công an xã để rà soát những người đủ điều kiện được cấp, thời gian triển khai từ tháng 11/2023, đến nay đã đề nghị phê duyệt 8.519 người và đã cấp thẻ BHYT được 7.553 người. Thời gian tới, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các đoàn thể và ban nhân dân các ấp để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chưa có thẻ BHYT làm thủ tục cấp thẻ BHYT”.

Sau khi xác định người dân 2 xã được hưởng chính sách BHYT của xã an toàn khu, BHXH huyện Long Phú phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo 2 xã an toàn khu khẩn trương rà soát lập danh sách người dân hiện đang thường trú trên địa bàn được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trình UBND huyện phê duyệt danh sách cấp thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân.

Đồng chí Mạch Long Trận - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Long Phú cho biết: “Trước khi thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Bảo hiểm xã hội phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đến làm việc trực tiếp với UBND xã và công an xã để hướng dẫn cách rà soát và lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân đúng theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả rà soát và cấp thẻ BHYT, xã Long Đức danh sách phê duyệt là 8.519 người, hiện nay cấp thẻ được 7.553 người; xã Hậu Thạnh danh sách phê duyệt là 5.065 người, hiện nay cấp thẻ BHYT được 4.238 người, số người còn lại chưa được cấp thẻ là do đang cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác".

Chính sách BHYT cho đối tượng xã an toàn khu đã góp phần rất lớn trong việc chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, gia tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT và nâng cao sức khỏe người dân trong các xã an toàn khu. Thực hiện tốt chính sách là nghĩa cử cao đẹp như lời tri ân nhân dân địa phương có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

CHÍ BẢO

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/chinh-sach-bao-hiem-y-te-xa-an-toan-khu-gop-phan-cham-soc-tot-suc-khoe-nhan-dan-72975.html