Các nước châu Phi ngừng hợp tác với Wagner sau cái chết của Prigozhin?

'Cái bóng' của ông trùm Prigozhin vẫn là quá lớn và sau khi nhân vật này thiệt mạng, công ty quân sự tư nhân (PMC) đối diện nguy cơ tan rã.

Sau cái chết của Yevgeny Prigozhin - người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, các chuyên gia đang nói về những thay đổi có thể xảy ra trong chiến lược và cơ cấu của tổ chức lính đánh thuê này.

Theo thông tin từ CNN, ngay trước khi Prigozhin qua đời, một số quốc gia đã cân nhắc khả năng chấm dứt hợp tác với Wagner.

Giáo sư Christopher O. Ogunmodede lưu ý rằng tài liệu tham khảo có liên quan đến trường hợp Mozambique và Mali.

Bên cạnh đó, Giáo sư Natasha Lindstedt của Đại học Essex tin rằng kịch bản rất có thể xảy ra với lính đánh thuê Wagner sẽ là sự chia rẽ.

Bà Lindstedt nói: “Điều này có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực, đặc biệt là trường hợp các quốc gia Trung và Tây Phi, vốn trước đây phụ thuộc vào lực lượng Wagner”.

Ngoài ra ông Oluvole Ojewale - chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh, nhấn mạnh rằng các quốc gia trước đây dựa vào Wagner sẽ phải thực hiện "những khoản đầu tư quan trọng" vào an ninh để đối phó với thách thức.

Cái chết của ông trùm Yevgeny Prigozhin để lại khoảng trống quá lớn đối với công ty quân sự tư nhân Wagner.

Nếu tất cả dự báo nói trên là đúng thì cái chết của Prigozhin có thể dẫn đến những thay đổi sâu sắc, không chỉ trong nội bộ công ty mà còn cả tình hình chính trị và quân sự ở Châu Phi.

Theo nhận xét, các quốc gia trước đây duy trì chương trình hợp tác rộng rãi với Wagner có thể suy nghĩ lại về quan hệ đối tác an ninh và chiến lược đầu tư của họ.

Đồng thời, có thông tin cho biết hiện tại nhân vật có tên Anton Elizarov đã được giao phụ trách Wagner PMC, nhưng vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ công ty quân sự tư nhân này.

Hoạt động của lính đánh thuê Wagner tại Cộng hòa Trung Phi.

Theo CNN

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cac-nuoc-chau-phi-ngung-hop-tac-voi-wagner-sau-cai-chet-cua-prigozhin-post652087.html