Bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển đảng viên mới

Năm 2023, toàn Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp 1.844 đảng viên mới, đạt 3,09% số đảng viên đầu năm theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là kỳ tích, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cũng như nhận thức về Đảng của quần chúng ngày càng được chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể đạt thành tích phát triển Đảng đạt chỉ tiêu năm 2023. Ảnh: PV

Bài 1: Nhận diện đúng, đề ra giải pháp kịp thời

Giai đoạn 2020-2022, tác động bởi Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có công tác phát triển đảng viên. Dù các cấp ủy, tổ chức đảng nỗ lực, đề ra nhiều giải pháp, song công tác tạo nguồn, phát triển Đảng vẫn đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu đề ra. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhận diện, tìm nguyên nhân, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Nỗ lực ngay từ đầu nhiệm kỳ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phát triển Đảng đạt 2,5-3% và điều chỉnh tăng lên 3-4% theo nghị quyết của Trung ương. Tuy nhiên, gần nửa đầu nhiệm kỳ, việc phát triển Đảng gặp không ít khó khăn và chỉ kết nạp được 3.155 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, năm 2021, phát triển Đảng đạt 1,68%, năm 2022 đạt 2,14% so với đảng viên đầu năm.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng cho biết, từ những năm 2018 trở về trước, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên của Hòa Vang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thời điểm này chưa giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhưng hằng năm huyện kết nạp hơn 3% trong tổng số đảng viên; năm 2017 đạt 3,6%; năm 2018 đạt 3,4%. Tuy nhiên, đến năm 2019, do bị tác động bởi đại dịch, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên bị gián đoạn, tỷ lệ kết nạp đảng viên thấp, đạt 2,3% vào năm 2019, 1,47% vào năm 2020, năm 2021 đạt 1,78%.

Trong giai đoạn 2020-2022, công tác phát triển đảng viên tại quận Liên Chiểu cũng gặp không ít khó khăn và không đạt chỉ tiêu đề ra. Theo Ban Tổ chức Quận ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 2-2023, toàn đảng bộ kết nạp 167 đảng viên mới, bình quân 55 đảng viên mới/năm, tỷ lệ 1,03% trên tổng số đảng viên đầu năm. Thậm chí, năm 2020, toàn quận chỉ kết nạp được 29 đảng viên mới, chưa đạt 1% so với đảng viên đầu năm.

Tại Báo cáo số 347-BC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 19-4-2023 về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới cho thấy, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tuy được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhưng ở một số tổ chức đảng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Theo thống kê, trong năm 2021, có 83/535 tổ chức cơ sở đảng không còn nguồn để kết nạp, chiếm 15,51%; năm 2022, có 91/533 tổ chức cơ sở đảng không còn nguồn để kết nạp, chiếm 17%.

Nhận diện đúng, vào cuộc kịp thời

Nói về nguyên nhân dẫn đến phát triển Đảng giai đoạn 2020-2022 gặp khó, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng cho biết, một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chưa làm cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng; chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc khảo sát, phân loại đối tượng, tạo nguồn phát triển Đảng, dẫn đến việc xây dựng kế hoạch chưa phù hợp, chưa sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Công tác tạo nguồn, phát triển Đảng ở khu dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, lĩnh vực giáo dục, y tế - nơi có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao nhưng tỷ lệ kết nạp Đảng hằng năm thấp, chưa tương xứng với số lượng nguồn nhân lực.

Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận quần chúng, thanh niên đi học tại các trường chuyên nghiệp, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, ít gắn bó với phong trào của địa phương, ít quan tâm hoặc không tham gia hoạt động phong trào; một số còn có tâm lý ngại vào Đảng, sợ bị ràng buộc, thậm chí thấy không có quyền lợi cụ thể nên không phấn đấu vào Đảng.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân cho biết, nguồn kết nạp đảng viên ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp ngày càng hạn chế, đa số công chức, viên chức đã được kết nạp Đảng, trong khi nguồn công chức, viên chức mới được tuyển dụng rất ít do thực hiện chủ trương tinh giản biên chế nên không có nguồn để kết nạp. Một số quần chúng ở khu dân cư tham gia công tác rất tích cực, có nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng nhưng trình độ chuyên môn còn hạn chế, một số quần chúng lại lớn tuổi, chưa đáp ứng đủ điều kiện để phát triển Đảng theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên, do vậy, công tác kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Một nguyên nhân mà Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc chỉ ra, đó là sự chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt của cấp ủy. Việc tổ chức thực hiện còn thiếu chủ động, chưa có nhiều giải pháp phù hợp; nhận thức về tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng của một số cấp ủy chưa đúng mức, chưa đầy đủ trách nhiệm; đảng viên chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác phát triển Đảng; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế.

Chi bộ Khoa Sản, Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: AN NHIÊN

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, nhận thức rõ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là việc làm thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, trong những năm qua và đặc biệt đầu năm 2023, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cao độ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo lần đầu tiên được Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức ngày 21-2-2023 đã có tầm ảnh hưởng và tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ thành phố. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được nâng lên rõ nét. Theo đó, các địa phương, cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên sâu về công tác phát triển đảng viên nhằm tìm giải pháp thích hợp, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ đảng viên trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy trực tiếp theo dõi, phụ trách công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ, chia sẻ và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên với các địa phương, đơn vị. Nhờ đó, năm 2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.844 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,09% số đảng viên đầu năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố lên 61.530 người. Đây là kết quả thể hiện sự đoàn kết, quan tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị đối với công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, tạo tiền đề quan trọng cho năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Khen thưởng 10 đảng bộ làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên năm 2023
Ngày 5-1, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 3958-QĐ/TU khen thưởng các tập thể hoàn thành tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên năm 2023 gồm: Ban Thường vụ Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng; Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố; Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu; Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê; Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn; Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang; Ban Thường vụ Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng và Ban Thương vụ Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng.

NGỌC PHÚ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202401/buoc-chuyen-minh-manh-me-trong-phat-trien-dang-vien-moi-3965715/