Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Vượt qua những khó khăn, thử thách, bằng tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và thống nhất cao, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Sáng ngày 30/11, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh việc chủ động, xử lý hiệu quả các tình huống trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 luôn duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn được phân công quản lý; kịp thời tham mưu đề xuất, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thực hiện nghiêm các quyết định của trên về việc sáp nhập, thành lập mới, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị.

Triển khai, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998-28/8/2023) và Bộ Tư lệnh Vùng (14/9/1998-14/9/2023) bảo đảm trang trọng, ấm áp, vui tươi và nghĩa tình. Tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều thành tích tiêu biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng, trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đơn vị đã tổ chức 201 lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống khai thác IUU... đi trên 70.000 hải lý bảo đảm an toàn. Tiến hành kiểm tra, tiếp nhận, xử phạt vi phạm hành chính 586 vụ/655 lượt tàu trong nước và 2 vụ/2 lượt tàu nước ngoài, tịch thu hàng hóa vi phạm với hơn 2,2 triệu lít dầu DO, hơn 31 tấn phế liệu. Tổng số tiền thu từ xử phạt và bán tài sản tịch thu do vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 luôn túc trực làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo Tây Nam, bảo vệ vùng biển và hải đảo Tổ quốc, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Tàu Cảnh sát biển Vùng 4 trong lần truy đuổi, bắt giữ tàu cá BT 92009 TS chở dầu DO trái phép trên biển tỉnh Cà Mau vào ngày 26/11 vừa qua.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được trong năm 2023, phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, gắn với tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Thường xuyên nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, không để bị động bất ngờ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm và chống khai thác IUU… Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, gắn với khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại”, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo.

Đại tá Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng, trao thưởng cho đại diện các tập thể tiêu biểu.

Dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, công bố quyết định và trao thưởng cho 24 tập thể, 180 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Đồng thời, phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng”./.

Trần Nguyên - Đình Ngà

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2023-a30289.html