Bộ đồ 'Chiến binh tương lai' Ratnik của Nga đi kèm vũ khí nào?

Súng trường tấn công AEK-971 có độ chính xác hơn 10% so dòng AK-12 hiện đại, vì thế AEK-971 từng suýt được quân đội Nga lựa chọn để trang bị cho bộ đồ 'Chiến binh tương lai' Ratnik.

Nga đã từng cân nhắc lựa chọn bộ đồ "Chiến binh tương lai" Ratnik với khẩu súng trường tấn công tiêu chuẩn AEK-971.

Sở dĩ súng trường tấn công AEK-971 được cho là do nó có độ chính xác hơn 15% so với dòng AK-74 và chính xác hơn cả dòng AK-12 hiện đại.

Biến thể AEK-971 thuộc trang bị của của bộ đồ Ratnhik là đã được sửa đổi thiết kế để có thể gắn các trang bị hiện đại.

Một số nhà quan sát cho rằng, AEK-971 chính là đối thủ số 1 đánh bại biến thể AK-12 hiện đại đời đầu ra đời năm 2012.

Chính vì vậy hãng Kalashnikov đã phải sửa đổi để cho ra mắt biến thể AK-12 năm 2016 để đấu lại AEK-971.

Nguồn gốc ra đời của súng AEK-971 là lúc Bộ tư lệnh quân đội Liên Xô vào thập niên 1970 tiến hành các cuộc thử nghiệm để tìm kiếm mẫu súng trường tấn công mới để thay thế dòng AK-47 vốn được biên chế từ năm 1948 và đã trở nên lạc hậu.

"Một số hạn chế của AK-47 là sử dụng đạn quá mạnh và độ giơ lớn, dẫn đến độ chính xác thấp, đặc biệt khi xạ thủ đứng bắn. Điều này không tốt khi đánh cận chiến hoặc tác chiến ẩn mình trong các tòa nhà", nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật Liên Xô khi đó cho biết.

Nhà máy Cơ khí Kovrov (KMZ) khi đó giới thiệu SA-006 (tiền thân của AEK-971), mẫu súng suýt chút nữa đánh bại AK-74 của tổng công trình sư Mikhail Kalashnikov.

SA-006 được trang bị hệ thống tự động cân bằng gồm hai bộ phận trượt ngược chiều nhau bên trong thân súng nhằm giảm độ giật của mỗi phát bắn tới 50%.

"Trong các cuộc thử nghiệm, AK-74 và SA-006 đều chứng tỏ độ chính xác cao hơn nhiều AK-47 nhờ sử dụng đạn 5,45x39 mm", tổng biên tập tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc Viktor Murahovsky nói.

"SA-006 có độ chính xác cao hơn 1,5 lần so với AK-74, mẫu súng sau này được chọn làm vũ khí tiêu chuẩn của quân nhân Liên Xô và Nga trong nhiều thập kỷ", ông Murahovsky cho biết.

Các chuyên gia nhận định lý do quân đội Liên Xô chọn AK-74 làm súng trường tấn công tiêu chuẩn do vũ khí này đơn giản và tương đồng với mẫu cũ.

Điều này giúp các đơn vị công nghiệp quốc phòng Liên Xô dễ sản xuất các bộ phận và hộp tiếp đạn cho AK-74 do họ đã quen chế tạo AK-47 trong thời gian dài.

Ngoài ra, AK-74 được đánh giá phù hợp với mọi xạ thủ, từ tân binh cho tới lính chuyên nghiệp. "Nếu đưa SA-006 vào phát triển, nhiều thứ sẽ cần hiện đại hóa hoặc thay đổi và tốn kém rất nhiều tiền. Do AK-74 cho kết quả tốt, họ quyết định dừng lại ở đó", ông Murahovsky nói.

Sau đó SA-006 được cải tiến và đặt lại tên thành AEK-971 nhằm cạnh tranh với AK-12 (2012).

AEK-971 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với khóa nòng xoay.

Tuy nhiên, nó có tới hai bộ phận trích khí và pít ton, một gắn với bolt, một gắn với một thanh kim loại nặng.

Khi hoạt động, hai bộ phận sẽ chuyển động ngược nhau và triệt tiêu độ giật lẫn nhau giúp cho súng cân bằng khi bắn.

Cơ chế này khá giống với khẩu AK-107 (khẩu AK chính xác nhất) của hãng Kalashnikov.

Cả hai pít ton được đồng bộ hóa thông qua một bánh răng. Thiết kế này nhằm vô hiệu hóa 3 trong 4 nguyên nhân tạo ra độ giật.

Sự chuyển động đồng bộ và ngược nhau giữa các xung sẽ khiến chúng triệt tiêu lẫn nhau và làm cho khẩu súng trở nên cân bằng hơn.

Ngoài ra việc kết hợp với chụp bù giật đầu nòng mới giúp cho việc bắn của súng AEK-971 chính xác hơn.

AEK-971 được một số đơn vị của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) sử dụng để đánh giá.

"AEK-971 có độ giật thấp hơn AK-74. Mẫu súng này có tốc độ bắn tới 900 phát/phút, còn súng AK vào khoảng 600 phát/phút. AEK-971 tốt, song rất nhạy và chỉ phù hợp với những người lính đủ kinh nghiệm sử dụng súng", nguồn tin trong lực lượng thực thi pháp luật Nga cho biết.

Nguồn tin cho biết một người lính ít được huấn luyện sẽ không biết cách tháo lắp lẫn bảo trì AEK-971 do mẫu súng này có nhiều bộ phận và đòi hỏi các công cụ đặc biệt hơn so với dòng súng AK.

"Bạn không thể ném AEK-971 vào đống cát rồi nhặt nó lên và bắn. Bạn cần biết phải làm gì với nó và cần thực hiện những thao tác nào", nguồn tin cho biết.

Báng súng bằng nhựa cao phân tử hoặc bằng thép của AEK-971 có thể gấp sang bên, hoặc rút gọn vào thân súng để tiết kiệm không gian.

Nút khóa an toàn cũng là nút chọn chế độ bắn với ba chế độ là từng viên, hai viên và tự động. Hệ thống nhắm cơ bản của loại súng này là điểm ruồi dạng chữ V

AEK-971 có trọng lượng 3,3kg, chiều dài 960mm, nòng dài 420mm có khả năng băn tới 900 viên/phút.

Súng có 3 biến thể, AEK-971 sử dụng cỡ đạn 5,45x39 mm, AEK-972 dùng cỡ đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn NATO và AEK-973 dùng loại đạn 7,62x39 mm tiêu chuẩn Nga.

Súng có tốc độ bắn 900 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 500 mét, tầm bắn tối đa 1.000 mét. Máy cò hoạt động ở 3 chế độ bắn phát 1, loạt ngắn 3 viên hoặc liên thanh.

Tuy đã đánh bại AK-12 phiên bản 2012 nhưng rồi AEK-971 lại thua trước AK-12 phiên bản 2016.

Lý do được đưa ra là do chi phí chế tạo của AEK-971 cao hơn, dù chính xác hơn nhưng nó cũng phức tạp hơn trong việc bảo trì, bảo dưỡng.

Vì vậy cuối cùng cũng giống như AN-94, AK-107, súng AEK-971 chỉ được sản xuất số lượng hạn chế và trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Nga.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-do-chien-binh-tuong-lai-ratnik-cua-nga-di-kem-vu-khi-nao-post567140.antd