Bình Thuận cấp chứng nhận đầu tư 2 dự án, tổng vốn gần 45 triệu USD

Hai dự án có tổng vốn đầu tư gần 45 triệu USD được doanh nghiệp triển khai xây dựng tại các khu công nghiệp của tỉnh Bình Thuận.

Trong Hội thảo giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án.

Cụ thể, dự án nhà máy nhôm AME với quy mô sử dụng đất 4,4 ha, vốn đầu tư 2,4 triệu USD do Công ty TNHH AME ALUMINIUM làm chủ đầu tư. Dự án Chế biến xỉ titan Sông Bình với quy mô sử dụng đất 9,95 ha, vốn đầu tư 42,34 triệu USD do Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Tại Hội thảo, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận cũng đã ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam và Chi nhánh Văn phòng VCCI tại Bình Thuận.

Ngoài ra, Hội thảo cũng đã chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại dịch vụ kỹ thuật Nguyệt Nhân và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pacific Group.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam.

Hiện, các KCN tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 86 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng và hơn 700 triệu USD diện tích đất công nghiệp cho thuê là 270,9 ha.

Tỉnh Bình Thuận đã có 9 KCN được Chính phủ phê duyệt với diện tích 3.048 ha. Trong đó có 6 KCN đã được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh; 3 khu công nghiệp còn lại với quy mô 1.910 ha đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Theo ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, hiện nay tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp của tỉnh mới chỉ 37% tập trung tại các KCN đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng; còn lại khoảng 63% diện tích chưa thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong đó có 500 ha của 6 KCN đã được đầu tư hạ tầng và 1.300 ha đang thực hiện đền bù giải tỏa chuẩn bị đầu tư hạ tầng.

Đây là tồn tại hạn chế của tỉnh nhưng đồng thời cũng là lợi thế khi tỉnh có quỹ đất khá lớn để thu hút đầu tư và khi các điểm nghẽn về hạ tầng, về giao thông được tháo gỡ…

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận còn nhiều dư địa phát triển.

Bình Thuận xác định phát triển công nghiệp là một trong ba trụ cột kinh tế của tỉnh; ngoài mục tiêu sớm thu hút, lấp đầy các KCN đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh cũng đang quy hoạch các KCN, Khu kinh tế, KCN - Đô thị- Dịch vụ trong Quy hoạch phát triển của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Để triển khai thực hiện được mục tiêu này, quan điểm nhất quán của tỉnh là tạo điều kiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và thân thiện cho doanh nghiệp. Chúng tôi khẳng định sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh. cam kết với doanh nghiệp, Bình Thuận sẽ đồng hành với nhà đầu tư, hỗ trợ hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng nhanh hơn, gọn hơn; tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư kịp thời hơn“, ông Nguyễn Hồng Hải khẳng định.

Hoàng Anh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/binh-thuan-cap-chung-nhan-dau-tu-2-du-an-tong-von-gan-45-trieu-usd-d192568.html