Bình Gia: Tập trung gỡ khó, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtTin khácThể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2022Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở huyện Bình Gia còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Để khắc phục hạn chế này, các cơ quan, đơn vị liên quan ở huyện đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp với mục tiêu năm 2022 sẽ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ đề ra.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, công tác cấp GCNQSDĐ cho người dân trên địa bàn huyện đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, quá trình đo đạc lập hồ sơ địa chính, ranh giới giữa nhiều thửa đất đã bị chồng lấn. Cùng đó, nhiều thửa đất trong quá trình sử dụng đã có những biến động phải thực hiện thu hồi GCN theo quy định. Theo đó, nhiều chủ sử dụng đất đã có văn bản đề nghị được trích đo địa chính và cam kết tự đảm bảo kinh phí trích đo địa chính theo đơn giá được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Tuy nhiên, vì kinh phí đo đạc cao nên nhiều hộ không có khả năng thực hiện dẫn đến có tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Gia thẩm định hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của người dân

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Gia thẩm định hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của người dân

Bà Giáp Thị Mến, khối phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia cho biết: Gia đình tôi có gần 1.000 m2 diện tích đất trồng cây hằng năm muốn xin cấp GCNQSDĐ. Sau khi hoàn thiện, tôi nộp hồ sơ tại UBND thị trấn để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét. Theo giấy hẹn, ngày 11/3, tôi đến nhận kết quả, được cán bộ trả hồ sơ và yêu cầu gia đình xác minh lại nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất. Do đây là đất ông bà để lại nên gia đình cũng đang rất lúng túng về việc xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Còn đối với các thửa đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp, người dân không có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp dẫn đến việc chậm làm thủ tục đăng ký, cấp GCN. Mặt khác, công tác đăng ký đất đai, cấp GCN là nhiệm vụ thường xuyên, do nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất của mỗi thửa đất khác nhau, hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất không đầy đủ, phần lớn các thửa đất không có giấy tờ về nguồn gốc, quyền sử dụng đất… Điều này dẫn tới chậm tiến độ trong công tác cấp GCN theo quy định. Với những nguyên nhân, tồn tại trên, đến cuối năm 2021, toàn huyện Bình Gia còn 51.660/241.550 thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ, nhiều thứ hai trong 11 huyện, thành phố của tỉnh.

Ông Trần Nam Sơn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Gia cho biết: Nhận thấy thực tế tồn tại trên, ngay từ đầu năm 2022, phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tập trung gỡ khó, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người dân. Phòng cũng đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/3/2022 về việc cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Căn cứ kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn đã và đang tăng cường tuyên truyền đến người dân; lập kế hoạch chi tiết và ấn định cụ thể thời gian hoàn thành công tác cấp GCN theo từng thôn, từng địa bàn; thành lập tổ công tác theo dõi tình hình kê khai, cấp GCN đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.

Ngoài ra, Phòng TN&MT huyện còn phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình thực hiện kê khai, đăng ký các thửa đất đang quản lý, sử dụng; đề xuất xử lý những diện tích bị lấn chiếm, tranh chấp, diện tích được giao nhưng không sử dụng; tổ chức họp xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp GCN…

Về phần mình, từ đầu năm 2022 đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Ông Linh Văn Toan, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, chi nhánh đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các thửa đất chưa được cấp GCN. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phần mềm trong xử lý công việc đảm bảo việc giải quyết các thủ tục cấp GCN cho người dân đúng thời hạn.

Năm 2022, UBND huyện Bình Gia phấn đấu hoàn thành cấp 550 GCN lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Với những giải pháp khắc phục hạn chế được triển khai chủ động, đồng bộ và tích cực ngay từ đầu năm, đến thời điểm này, toàn huyện đã cấp mới, cấp biến động được 290 GCN của 665 thửa đất. Trong đó, cấp lần đầu được 29 giấy của 37 thửa đất. Lũy kế đến nay, toàn huyện đã cấp được 55.343 GCN của 189.890 thửa đất với diện tích 65.502,48 ha cho người dân.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp đồng bộ cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành, đến cuối năm 2022, công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Bình Gia sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

LIỄU CHANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/491084-binh-gia-tap-trung-go-kho-day-nhanh-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html