Bình Định: Một huyện chi sai hơn 5,3 tỷ đồng nhưng 6 năm vẫn chưa thể thu hồi

Từ năm 2018, UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã ban hành 172 quyết định thu hồi số tiền chi sai hơn 5,3 tỷ đồng khi bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1, nhưng 6 năm trôi qua, người dân vẫn không chịu trả lại tiền.

Ngày 15/3, trao đổi với phóng viên báo Công Lý, ông Nguyễn Văn Châu – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định cho biết, đang tiếp tục đôn đốc UBND huyện Phù Mỹ thu hồi số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, do chi sai cho các hộ dân, khi bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Bình Định.

Theo ông Châu, trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành, tổng số nợ phải thu hồi của dự án thành phần Giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định (do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, đơn vị thực hiện Ban quản lý dự án cùng UBND các địa phương An Nhơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn) là hơn 57 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Bình Định đã thu hồi hơn 51 tỷ đồng, còn lại phải thu hồi là hơn 5,3 tỷ đồng. Trong đó, UBND TX. Hoài Nhơn phải thu hồi hơn 800 ngàn đồng, còn lại UBND huyện Phù Mỹ thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng.

“Với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, việc này thuộc trách nhiệm của UBND huyện Phù Mỹ, phải đôn đốc để thu hồi”, ông Nguyễn Văn Châu cho hay.

Ông Trần Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ cho biết, thời điểm bồi thường giải phóng mặt bằng ông làm chuyên viên thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ.

“Thời điểm này áp lực tiến độ, nguyên nhân chi sai có nhiều nguyên nhân, đây là nguyên nhân khách quan. Anh em làm theo công việc”, ông Nguyên nói.

Từ năm 2018, UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã ban hành 172 quyết định thu hồi số tiền chi sai hơn 5,3 tỷ đồng khi bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1, nhưng 6 năm trôi qua, người dân vẫn không chịu trả lại tiền.

Trong đó, xã Mỹ Châu với 130 hộ dân số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, thị trấn Bình Dương với 18 trường hợp số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, thị trấn Phù Mỹ 34 hộ dân với số tiền hơn 471 triệu đồng, xã Mỹ Phong 2 trường hợp với số tiền hơn 64 triệu đồng.

Ông Đỗ Minh Trọng – cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ cho biết, thời điểm bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định, diễn ra từ năm 2013-2015.

Thời điểm này, ông Trọng làm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phù Mỹ.

Ông Lê Đình Giám - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ làm Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện (ông Giám đến nay đã nghỉ hưu), 3 phó ban là Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng.

“UBND huyện đã ra quyết định thu hồi nhưng người dân không chịu vì cho rằng giá trị bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được Hội đồng thẩm định và UBND huyện phê duyệt, có quyết định thu hồi đất của UBND huyện và đã chỉnh lý trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân. Ngoài ra, số tiền bồi thường hỗ trợ đã chi hết nên không có để nộp trả”, ông Trọng cho hay.

Ông Phan Hữu Duy – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho rằng, việc chi sai hơn 5,3 tỷ đồng diễn ra cách đây từ nhiều năm trước.

Trách nhiệm chính thuộc về những cán bộ trực tiếp thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, đến lúc này, UBND huyện vẫn đang tiếp tục thu hồi số tiền chi sai nhưng thực sự quá khó khăn. Lãnh đạo huyện, xã đến gặp người dân nhiều lần nhưng họ không chịu trả, việc chi sai thì không thể cưỡng chế để thu hồi.

“Trước mắt huyện sẽ xin tỉnh “bỏ qua” không truy thu nữa vì tiền đang ở trong dân. Nếu không được thì tiếp tục thu của người dân, nếu thu của người dân mà không được thì cán bộ có sai phạm phải trả số tiền này về ngân sách, chứ hiện tại hết cách”, ông Duy nói.

Đức Hồ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/binh-dinh-mot-huyen-chi-sai-hon-5-3-ty-dong-nhung-6-nam-van-chua-the-thu-hoi-421501.html