Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khảo sát tình hình xuống giống vụ tôm nuôi trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng (thứ 3 từ trái sang) nghe lãnh đạo Công ty Vina Cleanfood thông tin về tình hình thả giống tôm nước lợ đầu năm 2024. Ảnh: THÚY LIỄU

Đoàn công tác đã ghé thăm và làm việc tại trang trại nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (Công ty Vina Cleanfood), xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Tiếp đoàn, lãnh đạo Công ty Vina Cleanfood thông tin, công ty có diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên đến hàng trăm hécta, nhờ nuôi theo quy trình khép kín với hệ thống trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật nuôi tốt nên sản lượng tôm nuôi sau thu hoạch cao, bình quân 1 ao nuôi có diện tích 1.200m2, thu hoạch 10 tấn tôm/ao/đợt thả nuôi, có ao thả nuôi mật độ dày lên đến 20 - 30 tấn/ao/đợt (1 ao thả nuôi được nhiều đợt trong năm). Hiện tại, công ty đang tiếp tục xuống giống vụ tôm nuôi nước lợ để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến phục vụ thị trường xuất khẩu.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng (thứ 3 từ trái sang) đến trang trại sản xuất tôm giống của Công ty Việt Úc. Ảnh: THÚY LIỄU

Đến thị xã Vĩnh Châu, đoàn đã ghé thăm Công ty Việt Úc, tại xã Vĩnh Hải, đây là đơn vị sản xuất tôm giống cung ứng thị trường nuôi tôm trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng. Theo lãnh đạo Công ty Việt Úc, tính từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã sản xuất được 200 triệu con tôm giống, đạt 70% kế hoạch so cùng kỳ. Để con tôm giống cung cấp cho hộ nuôi luôn thành công trong mùa vụ, công ty tạo ra con giống đạt chất lượng tốt nhất và thường xuyên kiểm nghiệm con giống bố mẹ và post khi xuất bán.

Cũng tại thị xã Vĩnh Châu, đoàn đã ghé thăm Công ty Sao Ta, nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân, đây là đơn vị có diện tích nuôi tôm công nghệ cao, với diện tích hơn 150ha, có 261 ao nuôi. Tính từ đầu năm đến nay, công ty đã thả nuôi và thu hoạch trên 5.000 tấn tôm nuôi nước lợ. Theo đó, lãnh đạo công ty kiến nghị đến Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường việc kiểm soát chặt chất lượng giống tôm bán ra thị trường; cho công ty nạo vét tuyến kênh dẫn nước, tạo sự thông thoáng khi lấy nước nuôi tôm…

Thông qua chuyến đi thực tế tại các công ty có trang trại nuôi tôm và công ty sản xuất tôm giống, đồng chí Lâm Văn Mẫn đánh giá hoạt động thả giống, sản xuất tôm giống của các công ty đều rất bài bản, chuyên nghiệp, việc thả nuôi tôm đúng theo lịch khuyến cáo của ngành chuyên môn. Đặc biệt, các công ty có trang trại nuôi tôm đã áp dụng quy trình nuôi hiện đại, tạo nên vụ mùa nuôi tôm thành công tại đơn vị và góp phần cho mùa vụ nuôi tôm thành công của tỉnh.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tổ chức hoạt động nuôi tôm và sản xuất tôm giống. Riêng các kiến nghị của Công ty Sao Ta, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan và lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu quan tâm nghiên cứu các giải pháp phù hợp hỗ trợ cho công ty trong thời gian sớm nhất.

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/kinh-te/bi-thu-tinh-uy-soc-trang-khao-sat-tinh-hinh-xuong-giong-vu-tom-nuoi-tren-dia-ban-tinh-72810.html