Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tiếp Đoàn đại biểu Indonesia

Sáng 21-3, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp Đoàn đại biểu Indonesia nhân dịp đoàn đến Khánh Hòa dự Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2024. Cùng dự buổi tiếp có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn đại biểu Indonesia do ngài Teten Masduki - Bộ trưởng Bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ làm trưởng đoàn. Cùng đi có ngài Denny Abdi - Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; ngài Adhy Karyono - quyền Tỉnh trưởng Đông Java, Cộng hòa Indonesia.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng quà cho ngài Teten Masduki - Bộ trưởng Bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Indonesia.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đã tin tưởng, lựa chọn TP. Nha Trang (Khánh Hòa) làm địa điểm tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2024, sự kiện ngoại giao quan trọng của hai nước Việt Nam và Indonesia, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia vào năm 2025 (1955 - 2025). Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh bày tỏ vui mừng khi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng phát triển. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển kinh tế biển (du lịch, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, và xuất khẩu thủy sản, công nghiệp đóng tàu và hàng hải); đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Indonesia trên các lĩnh vực như nông nghiệp thủy sản, thương mại, du lịch...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng quà cho ngài Denny Abdi – Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh mong muốn Indonesia sớm mở lại thị trường xuất khẩu giống tôm hùm chính ngạch tại Indonesia vào Việt Nam, phối hợp trong công tác quản lý nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc giống tôm hùm; thống nhất về Giấy chứng nhận kiểm dịch, thông tin, cập nhật tình hình dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh đối với tôm hùm giống giữa hai nước; phối hợp hợp tác nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đồng thời, ông mong muốn hai bên sẽ có sự hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững; đầu tư, hợp tác phát triển công nghệ sinh học, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; hợp tác, đầu tư, sản xuất thực phẩm Halal và cấp giấy chứng nhận Halal. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cũng mong muốn Khánh Hòa sẽ có sự giao lưu, hợp tác chặt chẽ với Indonesia trên lĩnh vực du lịch, bởi hiện nay khách Indonesia đến Khánh Hòa còn ít. Trên lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị Đại sứ quán Indonesia hỗ trợ công tác truyền thông du lịch giữa hai bên; tăng cường tổ chức đoàn Famtrip Indonesia khảo sát, giao lưu kết nối với các doanh nghiệp du lịch tỉnh Khánh Hòa; trao đổi kinh nghiệm liên quan đến quản lý du lịch, thông tin thị hiếu khách du lịch giữa hai bên nhằm tăng cường liên kết hợp tác du lịch, xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với du khách Indonesia; nghiên cứu tính khả thi của việc mở đường bay thẳng nối từ Cam Ranh đến các sân bay của Indonesia và ngược lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước trong quá trình di chuyển. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cũng mong muốn Đại sứ Indonesia Denny Abdi giới thiệu để Khánh Hòa có thể kết nghĩa với một địa phương của Indonesia như tỉnh Đông Java, Bali

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Indonesia.

Phát biểu tại buổi gặp, Bộ trưởng Teten Masduki bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc với Khánh Hòa. Ngài Teten Masduki đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng là rất lớn. Ngài Teten Masduki mong muốn thời gian tới, Indonesia và Việt Nam sẽ có sự hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản (nhất là hệ sinh thái nông nghiệp số) để nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn cầu; hợp tác để xây dựng chuỗi cung cấp sản phẩm nông nghiệp trong khối ASEAN. Đồng thời, ngài Teten Masduki cũng đánh giá rất cao về cơ hội hợp tác du lịch với Khánh Hòa, mong muốn sớm có đường bay thẳng giữa Khánh Hòa với Bali để thúc đẩy sự phát triển du lịch.

XUÂN THÀNH - CÔNG ĐỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202403/bi-thu-tinh-uy-nguyen-hai-ninh-tiep-doan-dai-bieu-indonesia-fe04a8c/