Đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ công trình Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn Phú Yên . Ảnh: NHƯ THANH

Ngày 29/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương đã đi kiểm tra các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 (Cao tốc Bắc - Nam) qua địa bàn Phú Yên. Về phía lãnh đạo tỉnh, cùng đi có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Bàn giao 99,95% mặt bằng

Cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Phú Yên có chiều dài hơn 90km với 2 dự án thành phần gồm: Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong. Đến nay, tỉnh đã bàn giao 99,95% mặt bằng thi công cho chủ đầu tư. Trong đó: đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh: đã bàn giao 42,02km/42,07km, đạt 99,86%; còn vướng 1 hộ, địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế, bảo vệ thi công sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ quyết tâm của tỉnh trong việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng cũng như tạo các điều kiện cần thiết để triển khai Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: NGỌC THẮNG

Về di dời hạ tầng kỹ thuật, 2 địa phương gồm huyện Phú Hòa và Tây Hòa đã cơ bản hoàn thành. Các địa phương còn lại (TX Sông Cầu, huyện Tuy An, TP Tuy Hòa, TX Đông Hòa) đang khẩn trương thực hiện, đạt khoảng 50,5% khối lượng. Nguyên nhân là do tính chất kỹ thuật công trình phức tạp, kinh phí lớn, trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào có năng lực di dời đường điện cao thế, dẫn đến công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán và lựa chọn đơn vị xây lắp chậm có kết quả. Bên cạnh đó, vật tư điện đặt hàng từ nước ngoài về chậm.

Vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, UBND tỉnh đã cấp 16 điểm mỏ (5 mỏ cát, 6 mỏ đất; 5 hồ sơ đăng ký khai thác đất, đá trên tuyến, với trữ lượng 4,7 triệu m3 đất, 1,8 triệu m3 cát, 0,37 triệu m3 đá). Các nhà thầu đã khai thác được 12/16 điểm mỏ (5 mỏ cát, 7 mỏ đất), 4/16 mỏ đất đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đất đai…

Theo Ban Quản lý dự án 7, đến thời điểm này, Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên về cơ bản các vấn đề về mặt bằng, vật liệu xây dựng đều đã được giải quyết. Các nhà thầu đang tập trung huy động nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình. Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tiến độ, đặc biệt là đẩy nhanh di dời các trụ điện cao thế, xử lý nền đất yếu. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần sớm hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để khai thác tất cả các mỏ vật liệu phục vụ công trình.

Hoàn thành công trình trước ngày 2/9/2025

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết: Cả hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang được huy động để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Các lực lượng chức năng của tỉnh chủ động công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn thỏa, tuân thủ quy định pháp luật, không tạo điểm nóng trong công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh cam kết sẽ sớm bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Phú Yên cũng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường quản lý, sử dụng các mỏ vật liệu đúng mục đích phục vụ cho công trình. Sắp tới, HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát về vấn đề này. Các vị trí bãi thải đã được tỉnh chỉ định, các nhà thầu cần thực hiện đổ thải đúng quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, khích lệ tinh thần vượt nắng, thắng mưa, tăng ca, tăng kíp của đội ngũ công nhân. Ảnh: NGỌC THẮNG

Tại chương trình làm việc, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả (một trong những đơn vị thi công Cao tốc Bắc - Nam) cam kết sẽ cố gắng đưa dự án về đích đúng hẹn theo kế hoạch đã đề ra. Đơn vị này cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu về việc đầu tư đồng loạt 2 ống hầm tại các hầm đường bộ trên Cao tốc Bắc - Nam để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, cần đầu tư nguồn kinh phí đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để tổ chức quản lý, vận hành dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả (một trong những đơn vị thi công Cao tốc Bắc - Nam) cam kết sẽ cố gắng đưa dự án về đích đúng hẹn theo kế hoạch đã đề ra. Ảnh: NGỌC THẮNG

Qua kiểm tra thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các Ban Quản lý dự án, nhà thầu đã chủ động, tích cực triển khai dự án. Thủ tướng yêu cầu lấy mốc 2/9/2025 cơ bản hoàn thành dự án để điều chỉnh rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật công trình.

Về các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm; lưu ý EVN khẩn trương di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong tháng 5 này để các đơn vị thuận lợi triển khai thi công.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tạo thuận lợi, khuyến khích các địa phương quy hoạch, mở các nút giao phù hợp để tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển KT-XH; đồng thời, rà soát, nghiên cứu đầu tư đồng loạt 2 ống hầm cho các đường hầm trên cao tốc; bổ sung kinh phí đào tạo nguồn nhân lực để vận hành công trình sau khi hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ công trình tại cửa hầm Tuy An, thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: NGỌC THẮNG

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các nhà thầu tư vấn, thi công, giám sát, các cán bộ, kỹ sư, công nhân mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng tại mỗi dự án vẫn có hàng trăm cán bộ, công nhân, người lao động cùng nhiều máy móc, thiết bị vẫn làm việc hăng say, liên tục trên các công trình cao tốc với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, tăng ca, tăng kíp; các chủ thể liên quan "chỉ bàn làm, không bàn lùi" với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Nhân dân.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị sớm đưa ra giải pháp xử lý tình trạng địa chất yếu; đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; quan tâm đến đời sống, tinh thần của công nhân, người lao động và người dân.

Công trình hầm Tuy An đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ảnh: NGỌC THẮNG

Trong quá trình làm không được để xảy ra tiêu cực, đấu thầu, đấu giá phải sòng phẳng, minh bạch. Các địa phương phải vận dụng tối đa các chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Cao tốc Bắc - Nam.

NHƯ THANH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/315878/day-nhanh-tien-do-thi-cong-bao-dam-chat-luong-cong-trinh-cao-toc-bac-nam.html