Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Bình Định chơi Bài Chòi, ăn đặc sản quê tại TP.HCM

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã cùng hàng trăm người dân chơi Bài Chòi, thưởng thức đặc sản quê trong Ngày hội người Bình Định tại TP.HCM

Một số hình ảnh ngày hội Người Bình Định tại TP.HCM lần thứ 8 - năm 2024.

Ngày 2/3, tại công viên Hồ Kỳ Hòa (quận 10, TP. HCM), Ngày hội người Bình Định tại TP. HCM lần 8 năm 2024 với chủ đề "Khát vọng vươn xa" do Hội Đồng hương Bình Định tại TP. HCM phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức đã chính thức khai mạc. Đây là là hoạt động văn hóa truyền thống thường niên của người Bình Định xa quê, là nét văn hóa đặc sắc của người dân xứ Nẫu mỗi dịp Tết đến xuân về...

Là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các thế hệ người Bình Định xa xứ, ôn lại truyền thống hào hùng của cha anh, lắng nghe tình hình phát triển kinh tế, xã hội cũng như đời sống bà con trong năm qua... Cũng là dịp để người Bình Định đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh phía nam nắm bắt những định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định, chính sách thu hút đầu tư, nhân tài...

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đánh Bài Chòi dân gian Bình Định được tổ chức, thu hút bà con đồng hương Bình Định đến xem, “thượng chòi” hòa nhịp mõ rộn ràng cùng các anh chị hiệu hô thai. "Rủ nhau đi đánh Bài Chòi/ Để con nó khóc đến lòi rún ra"- Hai câu ca dao thường được xướng lên mở hội bài chòi dân gian ở Bình Định mỗi dịp tết đến, xuân về.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định vui vẻ tham gia đánh trống Bài Chòi.

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT Bình Định hào hứng "thượng chòi" gõ phách theo nhịp Bài Chòi.

Ngày 7/12/2017, UNESCO công nhận, ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Bình Định được coi là cái nôi xuất phát của Bài Chòi, sau một thời gian dài tưởng chừng mai một, thì nay, sức sống của loại hình nghệ thuật dân gian này mãnh liệt hơn cả. Bài Chòi ở Bình Định được phục dựng, phát huy và lan tỏa rộng, sâu trong đời sống của người dân địa phương, dù làm ăn xa, nhưng nét văn hóa này đã ăn sâu vào tâm khảm mỗi người con "đất Võ trời Văn".

Lãnh đạo tỉnh cùng thể hiện ca khúc “Khúc ca Bình Định” tại ngày hội.

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trưng bày khu ẩm thực với sự tham gia của 11 gian hàng chuyên các món đặc sản trứ danh miền đất võ như: Gié bò Tây Sơn, bánh xèo tôm nhảy, nem chả Chợ Huyện, bánh hỏi lòng heo, bún rạm, chả ram tôm đất, bánh ít lá gai, bánh cuốn, bò lụi, bánh canh, đặc sản rượu Bàu Đá…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Định "lạc bước" tại các gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, món ẩm thực độc đạo của quê hương Bình Định.

Hàng trăm người con Bình Định xa quê háo hức tham gia lễ hội để được thưởng thức những sản phẩm độc đáo của quê nhà.

Tré chua Tây Sơn...

Bánh ít lá gai

Những món ăn dân dã nhưng là đặc sản làm nên văn hóa ẩm thực đặc sắc của Bình Định được đem tới TP.HCM để những người con Bình Định xa quê có dịp thưởng thức.

Tại ngày hội, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã biểu dương nỗ lực của các thế hệ người Bình Định xa quê trong kết nối, hỗ trợ kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương, đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội từ thiện.

“Hội đồng hương Bình Định tại TP. HCM đã thành mái nhà chung, nơi gắn kết tình cảm yêu thương, chia sẻ; nơi có những con người vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập, công tác, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm rạng danh quê hương xứ sở”, ông Dũng chia sẻ.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-binh-dinh-choi-bai-choi-an-dac-san-que-tai-tp-hcm-ar856382.html