Bệnh viện Đa khóa Bắc Giang cứu sống cháu bé bị hóc đồng xu

Ngày 24/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thực hiện ca nội soi cấp cứu gắp dị vật (đồng xu) trong thực quản của bé gái gần 3 tuổi.

Chiều 24/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận cháu Lê Ngọc Khánh N, sinh ngày 18/9/2021, trú tại phường Tăng Tiến (thị xã Việt Yên) nhập viện cấp cứu trong tình trạng quấy khóc, đau, tức vùng cổ. Theo gia đình cháu N, khoảng 13 giờ cùng ngày, N chơi một mình và nuốt phải đồng xu.

Vị trí đồng xu mắc trong thực quản cháu N.

Qua thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện có dị vật hình tròn cản quang nằm ngang trong thực quản, chỉ định nội soi can thiệp gắp dị vật đường tiêu hóa.

Sau 5 phút, bác sĩ Hoàng Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng ê kíp nội soi lấy được đồng xu kim loại có đường kính 2 cm ra khỏi thực quản của bé. Sau nội soi, bệnh nhi tỉnh táo, không còn đau ngực, khó thở.

Theo bác sĩ Hoàng Trường Giang, cháu N may mắn khi được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Thực tế đã có nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột, nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong.

Được biết, từ đầu năm đến nay, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện hàng chục ca nội soi gắp dị vật mắc ở thực quản như: Xương cá, tăm xe, đinh, vỏ thuốc... Riêng trong tháng 4, trước ca gắp đồng xu trong họng cháu bé, các bác sĩ đã thực hiện hai ca nội soi can thiệp gắp xương cá, hạt hồng xiêm bị mắc trong thực quản của người bệnh.

“Để phòng ngừa dị vật lọt vào đường thở, đường tiêu hóa, các gia đình không cho trẻ dưới ba tuổi chơi các đồ chơi kích thước nhỏ vì trẻ có thể vô tình nhét vào tai, mũi mình hoặc nuốt. Người lớn nên để mắt tới trẻ, cho trẻ ăn thức ăn đã nghiền nhỏ, không nên để trẻ tự cầm ăn các loại hạt vì dễ gây hóc nghẹn.

Người bị hóc dị vật đường thở thường hoảng loạn, sợ hãi nên các gia đình tuyệt đối không dùng tay móc dị vật hay chữa mẹo dân gian bởi các hành động này trong nhiều trường hợp sẽ khiến dị vật mắc sâu hơn, rơi vào những vị trí nguy hiểm, làm niêm mạc bị trầy xước, chảy máu và dễ nhiễm trùng. Khi phát hiện hiện người thân mắc dị vật, các gia đình cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để can thiệp, gắp dị vật ra ngoài”, bác sĩ Hoàng Trường Giang khuyến cáo.

Tin, ảnh: Quỳnh Dương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/benh-vien-da-khoa-bac-giang-cuu-song-chau-be-bi-hoc-dong-xu-095333.bbg