Bebe - từ cầu thủ đường phố tới hợp đồng thảm họa của Sir Alex

Tròn một thập niên kể từ ngày Bebe đến Old Trafford, 'ngôi sao đường phố' này đã trải qua không ít thăng trầm, thậm chí là sự chế giễu trong sự nghiệp.

Sir Alex Ferguson từng không ít lần mua hớ cầu thủ khi còn dẫn dắt MU. Tuy nhiên, Bebe là trường hợp đầu tiên và duy nhất mà chiến lược gia người Scotland thừa nhận đã mua về mà chưa từng chứng kiến cầu thủ thi đấu.

Bebe ghi được 2 bàn sau 7 lần ra sân trong 4 năm ở MU. Ảnh: Getty.

Thương vụ khó tin nhất của Sir Alex

Times từng gọi Bebe giống như một cầu thủ từ trên trời rơi xuống, khi bỗng dưng cập bến Old Trafford trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn.

Ferguson chẳng đến sân xem Bebe thi đấu, cũng không thèm ngó qua băng ghi hình. Vậy mà vào ngày 11/8/2010, MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Bebe từ CLB Vitoria de Guimaraes của Bồ Đào Nha. Ferguson chỉ gặp mặt Bebe một ngày trước khi ký hợp đồng.

Mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Tuy nhiên, các nguồn tin tại Anh và Bồ Đào Nha cho hay M.U trả cho Vitoria Guimaraes gần 9 triệu euro (7,4 triệu bảng). Đây là số tiền phá vỡ hợp đồng của cầu thủ. 9 triệu euro là một số tiền lớn vào thời điểm đó.

Để so sánh, cũng trong mùa hè 2010 đó, Barca bỏ 19 triệu euro để mua tiền vệ Javier Mascherano về từ Liverpool, Chelsea bỏ 12 triệu euro để mua Raul Meireles về từ Porto. Tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới thời bấy giờ, Rafael van der Vaart, chuyển từ Real Madrid sang Tottenham với giá 10 triệu euro.

Chỉ ít tuần trước ngày đến MU, Bebe còn đang thuộc biên chế của Estrela, một CLB đang chơi ở giải hạng Ba Bồ Đào Nha. Mới một năm trước, anh còn chơi bóng nghiệp dư cho đội địa phương.

Khi Estrela gặp khó khăn về tài chính, họ đề nghị bán Bebe với giá 125.000 euro nhưng không ai mua. Goncalo Reis, tay đại diện cũ của Bebe tiết lộ rằng PSV Eindhoven đã nhận được đề nghị chiêu mộ cầu thủ theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải 2009/10.

CLB Hà Lan từ chối vì khi đó họ chẳng biết bất cứ thứ gì về cầu thủ. Trên mạng không có đoạn clip nào của Bebe, cả thế giới cũng không biết gì. Điều này là hoàn toàn hợp lý nếu người ta biết xuất thân của Bebe.

Tiền đạo sinh năm 1990 sinh ra trong một gia đình nhập cư từ Cape Verde và bị bỏ rơi từ bé. Đến năm 12 tuổi, sau phán quyết của tòa án, Bebe được đem gửi vào một cô nhi viện gần Lisbon. Anh chưa bao giờ được đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.

Đến tận năm 17 tuổi, Bebe mới thi đấu trong các giải World Cup cho người vô gia cư năm 2008. Tại giải Festival bóng đá đường phố châu Âu 2009, Bebe ghi 4 bàn trong 6 trận vòng bảng và được bầu là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất giải năm đó.

Đến mùa hè năm 2009, Bebe được Estrela chiêu mộ và trở thành ngôi sao của đội bóng này chỉ trong vài tuần. Sau khi Estrela hết tiền trả lương cho Bebe, anh và người đại diện xé bỏ hợp đồng để quay sang ký với Vitoria de Guimaraes, CLB chơi ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, theo dạng chuyển nhượng tự do.

Phí giải phóng hợp đồng của Bebe khi đó là 3 triệu euro. Tuy nhiên, nó đột ngột tăng lên 9 triệu euro sau khi Bebe ghi 5 bàn trong 6 trận giao hữu.

Rất nhiều người đã nói về sự mờ ám trong thương vụ chiêu mộ Bebe năm xưa của Sir Alex. Truyền thông Bồ Đào Nha rò rỉ rằng dù thương vụ có giá 9 triệu euro, nhưng CLB chủ quản Vitoria de Guimaraes chỉ nhận 5,5 triệu euro còn công ty đại diện GestiFute nhận tới 3,5 triệu euro.

GestiFute chính là công ty của siêu cò Jorge Mendes, người khi đó làm ăn với Sir Alex trong nhiều năm. Bebe chỉ ký hợp đồng với GestiFute vài ngày trước khi được MU chiêu mộ.

Với Vitoria de Guimaraes, số tiền 5,5 triệu euro giống như món quà từ trên trời rơi xuống. Họ không mất xu nào để mua cầu thủ, chỉ trả lương anh có vài tuần để đá giao hữu và bỗng nhiên bán được cho MU.

Ferguson sau này lý giải rằng trong bóng đá đôi khi người ta phải tin vào bản năng, cũng như các cộng sự của mình. Mà Bebe lại được giới thiệu với Sir Alex bởi chính trợ lý tài ba của ông khi ấy, Carlos Queiroz.

MU không muốn mất món hàng tiềm năng, khi có tin Real lẫn Benfica cũng để mắt đến cầu thủ. Tuy nhiên, nhiều CĐV MU tin rằng điều này quá khó tin khi chính PSV Eindhoven trước đó đã từ chối chiêu mộ cầu thủ dù không tốn tiền chuyển nhượng.

Chỉ sau vài trận giao hữu, Bebe đâu thể lột xác nhanh đến như vậy. Chính Queiroz sau này cũng bác bỏ tuyên bố của Ferguson.

Bebe từng gây ấn tượng trong màu áo Rayo Vallecano ở La Liga. Ảnh: Getty.

Gian nan hành trình chuyên nghiệp

Khi đó, ở tuổi 20, Bebe được đánh giá có tiềm năng dù thi đấu vẫn khá hoang dã và đầy bản năng. Anh kịp ghi 2 bàn trong 7 lần ra sân cho MU. Tuy nhiên, khi được trao cơ hội nhiều hơn, Bebe hiện nguyên hình là một cầu thủ đường phố và chẳng được tập luyện gì bài bản.

CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas bỏ hơn 1 triệu euro để mượn anh về vào mùa hè 2011. Mùa hè 2014, anh thậm chí được Benfica mua lại với giá 3 triệu euro. Tuy nhiên, trình độ của Bebe dường như chỉ đủ để chơi cho một CLB làng nhàng của bóng đá châu Âu. Những chấn thương cũng là một phần nguyên nhân Bebe không thể phát triển hơn nữa.

Anh lang bạt qua nhiều CLB của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha rồi đến Rayo Vallecano vào tháng 1/2018 theo dạng cho mượn từ Eibar. Tại Vallecano, Bebe dường như đã có bến đỗ ổn định nhất sự nghiệp. Trước đó vào mùa 2015/16, Bebe từng ra sân tới 34 lần cho Vallecano ở La Liga.

Anh ghi 3 bàn sau 17 lần ra sân trong nửa cuối mùa giải, giúp Rayo Vallecano thăng hạng La Liga và được ký hợp đồng chính thức vào mùa hè năm đó.

Bebe ra sân tới 27 lần cho Rayo Vallecano tại La Liga, chỉ ghi 1 bàn và 1 kiến tạo nhưng bắt đầu đóng góp lớn vào lối chơi của đội bóng. Tại CLB mới, những phẩm chất tốt nhất của Bebe từng khiến Sir Alex chấp nhận chi tiền được thể hiện.

Đó là tốc độ, những xử lý khó lường và uy lực trong các cú sút. Dẫu vậy, nỗ lực của Bebe là không đủ để giúp Vallecano trụ lại La Liga mùa 2018/19.

Giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Bebe gây ấn tượng ở giải hạng Hai Tây Ban Nha. Anh ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo chỉ trong 12 lần ra sân cho Vallecano.

Tháng 10/2019, Bebe khiến nhiều CĐV MU phải nhắc đến tên mình khi có siêu phẩm nã đại bác từ khoảng cách hơn 36 m vào lưới Alcorcon. “MU là một trải nghiệm đã xa với tôi”, Bebe nói trên AS vào tháng 11/2019. “Tôi đã trưởng thành, chuyên nghiệp và toàn diện hơn kể từ ngày đó”.

Đang thi đấu thăng hoa, Bebe gặp một chấn thương khá nặng và khiến anh phải nghỉ hết mùa. Hợp đồng của Bebe với Vallecano sẽ hết hạn vào tháng 6/2021 và ở tuổi 29, cơ hội trở lại bóng đá đỉnh cao của anh có lẽ đã hết.

Dẫu sao, hành trình từ một cậu bé bị bỏ rơi, không được ăn tập bài bản đến một cầu thủ chuyên nghiệp của Bebe vẫn đáng ngưỡng mộ.

Làm thế nào để định giá những cầu thủ như Ronaldo, Messi? Để sở hữu cầu thủ mong muốn, các câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Manchester United, Real Madrid phải trả số tiền rất lớn, nhưng làm thế nào để định giá một ngôi sao?

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bebe-tu-cau-thu-duong-pho-toi-hop-dong-tham-hoa-cua-sir-alex-post1077904.html