Bắt giam 2 đối tượng đưa hàng cấm qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với 2 bị can về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' và 'Vận chuyển hàng cấm'.

Vũ Thanh Trọng (bên trái) bị bắt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Bùi Văn Quyền bị bắt về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Theo đó, hai đối tượng: Vũ Thanh Trọng (SN 1986, trú xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Bùi Văn Quyền (SN 1979, trú bản Việt Hương, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) bị tạm giam 2 tháng 23 ngày (kể từ ngày 12/10/2023).

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 5/10/2023, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành kiểm tra phương tiện xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-019.04, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 37R-02683 do Vũ Thanh Trọng điều khiển và lái phụ là Bùi Văn Quyền nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cabin xe đầu kéo có 1 chai nhựa, bên trong chứa 34 viên nén màu hồng có khối lượng 3,1747 gam; 18 khối hình hộp, bên ngoài in hoa văn nhiều màu sắc và chữ nước ngoài có khối lượng 24,41 kg; 2 gói ni lông màu trắng đựng các vật hình tròn bằng nhựa, nhiều màu sắc có khối lượng 0,66 kg.

Trọng và Quyền khai nhận 34 viên nén màu hồng là ma túy riêng của Trọng, còn 18 khối hình hộp và 2 túi ni lông chứa các vật hình tròn là pháo của Trọng và Quyền mua về để sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thanh Trọng và Bùi Văn Quyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12/10, sau khi phê chuẩn các quyết định khởi tối bị can và lệnh tạm giam bị can, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn tích cực phối hợp với cơ quan điều tra thu thập củng cố chứng cứ, xây dựng hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giam-2-doi-tuong-dua-hang-cam-qua-cua-khau-quoc-te-cau-treo/255851.htm