Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Bài cuối
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở ĐÂU TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG?

BPO - Internet, mạng xã hội phát triển và đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người ưa thích, sử dụng. Tuy nhiên, internet, mạng xã hội cũng đầy cạm bẫy. Nhiều thông tin xấu, độc, xuyên tạc không thể kiểm chứng được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ và là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài của Đảng ta.

Quyết liệt xử lý sai phạm

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới, là quốc gia có lượng người dùng internet và mạng xã hội lớn. Không thể phủ nhận internet, mạng xã hội đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích tích cực, mạng xã hội cũng có những mặt trái, tác động tiêu cực đến người dùng. Rất nhiều trường hợp đăng tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin ảnh hưởng đến uy tín, danh dự tổ chức, cá nhân… đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, trong năm 2022, Thanh tra sở tăng cường theo dõi và phối hợp Phòng PA03, PA05 Công an tỉnh xử lý nhiều trường hợp đưa tin sai sự thật, đồng thời hỗ trợ các cơ quan điều tra trong xác minh thông tin thuê bao di động để điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật như: Mua bán hàng cấm, đánh bạc… Năm 2022, trong thẩm quyền, Công an tỉnh đã xác minh làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp với tổng tiền phạt 65 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 14-6-2023), Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, 20 triệu đồng. Đó là trường hợp T.V.H, sinh năm 1990 ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập về hành vi sử dụng Facebook đăng tin bài và có nhiều bình luận tiêu cực, xúc phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bù Gia Mập. Và trường hợp Đ.T.H.L, sinh năm 2002 ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp sử dụng tài khoản TikTok đăng clip với nội dung sai sự thật. Bà T.T.M.T, sinh năm 1967 ở thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập sử dụng tài khoản Facebook bình luận vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân người khác…

Cán bộ Công an tỉnh Bình Phước làm việc với đối tượng lừa đảo trên không gian mạng - Ảnh: Minh Chính

Gần đây nhất, đầu tháng 7, Công an thị xã Chơn Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với B.Đ.V, 29 tuổi ở phường Minh Long, thị xã Chơn Thành về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận xã hội. B.Đ.V đã cố ý sử dụng điện thoại di động cá nhân phát trực tiếp buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của thị xã, đồng thời “giật tít” với tiêu đề “Cháy nhà”, nhằm thu hút sự tò mò của bạn bè trên mạng xã hội Facebook cá nhân.

Thông tin đăng tải, chia sẻ của B.Đ.V gây hiểu nhầm cho người tiếp cận thông tin về một vụ cháy có thật đang xảy ra, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an thị xã Chơn Thành đã triển khai lực lượng, tiến hành xác minh và làm rõ hành vi của B.Đ.V. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, B.Đ.V đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an thị xã Chơn Thành làm việc với chủ trang Facebook B.Đ.V đăng thông tin sai sự thật - Ảnh: Minh Chính

Ngoài những thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin “nóng”, giật gân dễ gây hoang mang dư luận, thông tin xấu, độc trên không gian mạng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch còn tấn công trực diện vào những vấn đề lý luận cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, thông qua mạng xã hội, các thế lực thù địch quan sát thói quen sử dụng internet của nhiều người và thực tế không ít người đã, đang bị mạng xã hội “dẫn dắt” dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và luôn có cái nhìn tiêu cực về xã hội… Không gian mạng trở thành mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng tác động, bóp méo dư luận với mục tiêu chống phá Đảng, chống phá chế độ. Chính vì vậy, trong kỷ nguyên số hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng càng trở nên cấp thiết.

Mạng xã hội cho phép người dùng được tự do bày tỏ chính kiến, quan điểm, thái độ về bất cứ sự vật, sự việc gì trong xã hội. Chính vì vậy, nhiều người đã thoải mái đăng phát, chia sẻ lên mạng xã hội những gì mình thích, mình cho là hay, là đúng mà thiếu sự kiểm chứng. Điều này vô hình trung tiếp tay cho tin giả, tin tiêu cực lan tỏa, gây hoang mang dư luận xã hội.

Tỉnh táo khi tham gia mạng xã hội

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng, ban hành nhiều văn bản để xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt...

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong những năm qua, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước được các cấp ủy, tổ chức đảng hết sức coi trọng, chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và 2 đề án tổng thể, 2 chỉ thị chuyên đề cùng nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, xử lý hơn 250 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng cho biết, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa cơ bản, thường xuyên và lâu dài. Để khắc phục những hạn chế, nâng cao khả năng đấu tranh, phản bác, đẩy mạnh nhiệm vụ “chống” luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tập huấn, nâng cao kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để cán bộ, viên chức quản lý và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí là những người thường xuyên thực hiện nhiệm vụ có nhiều bài viết chất lượng, đấu tranh phản bác mạnh mẽ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

***

Đã có những người tìm đến cái chết chỉ vì vài lời vu khống trên mạng xã hội. Có người mất việc làm, mất danh dự cũng vì những nút thích, chia sẻ, bình luận vô cảm... Rất nhiều vụ việc tưởng chừng nhỏ bé đã được xử lý nghiêm minh, thế nhưng tại sao thông tin xấu, độc vẫn có đất sống trên mạng xã hội? Vai trò của cán bộ, đảng viên ở đâu trên không gian mạng? Là những câu hỏi đặt ra cấp thiết đối với cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Để thể hiện ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, những vụ việc xử lý vi phạm nêu trên chỉ như “muối bỏ biển”. Điều quan trọng, mỗi người phải tự bảo vệ chính mình và thực sự tỉnh táo khi tham gia mạng xã hội.

Đảng viên NGUYỄN QUANG LIÊN,
Chi bộ khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

Minh Luận

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/146811/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-giai-doan-hien-nay