Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Anh Đức - Thu Hằng - Hà Phương

BPO - Sự phát triển của internet đã tạo nên một không gian xã hội mới - không gian mạng. Không gian mạng đã thực sự trở thành “kho tàng” để thu thập và lan truyền thông tin nhưng cũng trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá ở Việt Nam.

Bài 1
ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

“Mặt trận chính” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trên thế giới hiện nay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng cho thấy cuộc đọ sức quyết liệt thông qua ảnh hưởng của “quyền lực mềm” giữa Nga với Mỹ và phương Tây tại Ukraine trên không gian mạng. Giới lãnh đạo Nga đặc biệt chú trọng đến vai trò của truyền thông, coi truyền thông là “một loại vũ khí” và chiến tranh thông tin là “loại hình chiến tranh chủ yếu”.

Ở Việt Nam, sự gia tăng người dùng và sự phổ biến của internet cũng như mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các đặc trưng như tính mở, không có ranh giới giữa “thực” và “ảo”, ẩn danh của không gian mạng cũng đồng nghĩa với việc tăng khả năng rủi ro về an ninh mạng. Các thách thức an ninh mạng ngày càng ảnh hưởng và tác động sâu sắc nhiều mặt đến Việt Nam.

Tổng quan về internet và mạng xã hội tại Việt Nam tính đến đầu năm 2023 theo báo cáo “Digital 2023 Global Overview” của tổ chức We Are Social

Các đối tượng thù địch, phản động sử dụng thủ đoạn rất nham hiểm, như “cung cấp” thông tin thật, giả lẫn lộn để bịa đặt, xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng; lôi kéo, tập hợp thành lập lực lượng chống đối, khiến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa. Không những thế, không gian mạng còn bị biến thành môi trường để thế lực thù địch thực hiện chiến tranh tâm lý, lợi dụng các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại của đất nước đưa ra những nhận định, đánh giá phiến diện, một chiều, thậm chí thổi phồng, bịa đặt, xuyên tạc… Trong đó, chúng đặc biệt nhấn mạnh việc tấn công nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng, đường lối của Ðảng ta.

Chúng không ngừng tung ra những luận điệu phản động, cố tình xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tung tin “hỏa mù” với hàng ngàn bài viết, phỏng vấn, thư ngỏ…, bằng các luận điệu vu cáo, bình luận thâm độc, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ca ngợi thành tựu, bước tiến của chủ nghĩa tư bản một cách thiếu khách quan, khoa học, duy ý chí, lý tưởng hóa, đề cao, sức mạnh kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ cũng như cổ xúy cho việc theo đuổi các giá trị văn hóa, dân chủ của phương Tây, chủ nghĩa tư bản.

Một số bài viết mang luận điệu xuyên tạc, bóp méo, suy diễn về vụ việc nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở UBND các xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh baohoabinh.com.vn

Làm trầm trọng hóa những khó khăn, yếu kém, sai lầm trong phát triển của đất nước, trên cơ sở đó phủ nhận những thành tựu, cố gắng và nỗ lực trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của toàn Đảng, toàn dân ta. Cụ thể, công kích, đả phá, phủ nhận thành tựu 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tận dụng tối đa những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị một số nơi để quy kết cho đây là bản chất của chế độ. Từ đó, chúng đòi Đảng tự nguyện rời bỏ vai trò lãnh đạo.

Các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và cả lịch sử dân tộc truyền thống cách mạng được các thế lực thù địch triệt để sử dụng như những cơ hội, điều kiện để dàn dựng, xuyên tạc các thông tin thất thiệt, làm phức tạp hóa tình hình, gây hoang mang, hoài nghi trong dư luận, nhân dân. Soạn thảo, tán phát nhiều tài liệu tuyên truyền xuyên tạc nghị quyết, các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, kích động, chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ bằng các chiến dịch truyền thông rầm rộ trên không gian mạng.

Tích cực sử dụng những vấn đề tôn giáo nhạy cảm dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, hòng khiến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bị ảnh hưởng. Sử dụng lực lượng tôn giáo tại các điểm nóng ở 63 tỉnh, thành để đẩy mạnh “dân chủ, nhân quyền”, tạo bất ổn về an ninh chính trị, tập dượt các cuộc “cách mạng màu”.

Các thế lực thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội đăng tải những thông tin xấu, độc, truyền bá quan điểm sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Núp dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, các hội, nhóm phản động để đẩy mạnh hoạt động chống phá. Chúng tập trung tài trợ các chương trình, dự án liên quan đến sức khỏe cộng đồng, người yếu thế nhằm thúc đẩy hình thành các hội, nhóm hoạt động bất hợp pháp. Nhận tiền tài trợ của cá nhân, tổ chức bên ngoài để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên internet, mạng xã hội. Vận động ký gửi “Thư ngỏ” kêu gọi Facebook xóa bỏ các mạng lưới “tài khoản độc hại” ở Việt Nam, công kích cho rằng chính quyền Việt Nam thành lập các mạng lưới báo cáo với hàng triệu tài khoản giả mạo để tấn công tài khoản của các đối tượng “hoạt động xã hội dân sự”.

Gần đây, các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng mạng xã hội để ra sức tuyên truyền công tác nhân sự của Đảng; bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lợi dụng những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao trong một số vụ án lớn như đại án Việt Á và trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các địa phương, vụ án “Chuyến bay giải cứu”… để lên tiếng cáo buộc “Đảng Cộng sản Việt Nam đã thật sự suy thoái, biến chất”! Chúng triệt để sử dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo để phát động hàng trăm chiến dịch truyền thông chống phá; đẩy mạnh đăng tải, tán phát tin, bài, video xấu, độc, bóp méo, quy chụp, gán ghép, suy diễn vô căn cứ tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của Việt Nam…

Hậu quả khôn lường

Thông tin nhanh về vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 11-6-2023, tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2023, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bộ Công an cho biết, các đối tượng đều cư trú tại địa bàn tỉnh, phần nhiều là đối tượng trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng. Tháng 6-2018, khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, những lời kêu gọi phản đối, luận điệu thù địch, thổi bùng nguy cơ đánh mất chủ quyền nhằm kích động người dân, tạo sự hằn thù dân tộc đã lập tức xuất hiện tràn lan trên internet. Ngày 7-6-2018, linh mục Nguyễn Văn Lý đã vào internet “hiệu triệu quốc dân Việt tổng biểu tình toàn quốc và toàn cầu”. Hậu quả là, đã xảy ra những vụ việc nghiêm trọng tại tỉnh Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên cả nước, do các đối tượng chống đối, kích động lôi kéo phá rối an ninh trật tự…

Các đối tượng chống phá khai thác triệt để tiện ích của không gian mạng, thổi phồng những khó khăn, yếu kém để gia tăng các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng ở Việt Nam. Các thế lực trong và ngoài nước vẫn không từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam với các thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm trên không gian mạng như: “Biến không thành có, biến ít thành nhiều, biến hiện tượng thành bản chất”.

Thực tế đã có hàng ngàn tin, bài được tung lên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông mới, các diễn đàn nhằm gây nhiễu loạn thông tin, kích động tư tưởng bất mãn, phản kháng, chống đối Đảng, Nhà nước, hướng lái công chúng truyền thông hiểu sai lệch nhằm gia tăng sự bất đồng thuận. Các quan điểm được lồng ghép trong các bài viết đa tầng thông tin, đa quan điểm, đánh tráo khái niệm, ngụy tuyên truyền. Các đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo, tin tặc, troll, honey-pot, bot… để lan truyền thông tin xấu, độc, sai sự thật hoặc cố ý đưa thông tin mang lại lợi ích cho mình.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, mỗi ngày có 400 nguồn thông tin xấu, độc được các thế lực thù địch phát tán với khoảng 5.000 tin, bài, video, clip được tung lên mạng xã hội. Trung bình mỗi tuần có 4,2 triệu người Việt Nam tiếp cận thông tin xấu, độc. Chỉ tính riêng từ ngày 12 đến 18-6-2023, có gần 3.000 tin, bài, video, clip thông tin chống phá chế độ, bôi nhọ, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội… Mục đích nhằm tạo sự bất an trong dư luận xã hội, sự hoang mang trong nhân dân và gây ra những hệ lụy khôn lường đối với sự ổn định, bền vững của chế độ nói chung, an ninh trật tự, an toàn xã hội nói riêng.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/148562/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tren-khong-gian-mang