Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cách làm ở xã Lương Hòa A

Thời gian qua, Đảng ủy xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về 'tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới' (Nghị quyết số 35), góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân khi sử dụng mạng xã hội, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chị Huỳnh Thị Như Tuyết, Bí thư Xã Đoàn Lương Hòa A thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Đồng chí Trần Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa A cho biết: 05 năm qua (2018 - 2023), Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy xã triển khai bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực. Đây được xem là khâu then chốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ủy, chi ủy các chi bộ xã đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.

Cụ thể, Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai, quán triệt được 162 cuộc với trên 11.000 lượt người dự, trong đó, đảng viên đạt trên 98%, đoàn viên, hội viên đạt 85,9%. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, liên tục thông qua nhiều kênh như triển khai tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng, sinh hoạt lệ chi bộ, sinh hoạt chi, tổ, hội, họp dân, tiếp xúc cử tri, trên loa truyền thanh xã, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội.

Đảng ủy thành lập nhóm đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, cơ quan thành lập các trang nhóm tập thể với 27 nhóm, có trên 2.200 thành viên. Năm 2023, các tập thể, cá nhân chia sẻ trên 700 thông tin tích cực, chính thống, bài phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trên nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, góp phần định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trưởng thành từ trong chiến tranh và binh nghiệp cách mạng, cựu chiến binh luôn là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước, là niềm tin, chỗ dựa cho thế hệ trẻ. Xác định đẩy mạnh công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Đồng chí Lê Vũ Điền, Chủ tịch Hội CCB xã Lương Hòa A cho biết: Hội thành lập 01 tài khoản zalo với 05 thành viên là những cán bộ, hội viên am hiểu về công nghệ thông tin, có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về các quan điểm của Đảng để thường xuyên đăng các hình ảnh hoạt động của Hội, chia sẻ các bài viết chính thống trên không gian mạng. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, 07/07 chi hội đều tiến hành quán triệt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho hội viên, sao cho mỗi hội viên là một tuyên truyền viên trong vận động Nhân dân không nghe, không tin lời kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chị Huỳnh Thị Như Tuyết, Bí thư Xã Đoàn Lương Hòa A chia sẻ: toàn xã hiện có 115 đoàn viên, trong đó, có 07 chi đoàn ấp, 02 chi đoàn Trường và 01 Chi đoàn Quân sự xã. Tham gia vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các chi đoàn tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Mỗi ĐVTN cần tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội, nhất là trước những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, sai sự thật về tình hình đất nước, địa phương.

Các chi đoàn tăng cường tập hợp, tạo ra nhiều phong trào hành động để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, chú trọng đối tượng là học sinh, thanh niên;

Phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; tuyên truyền về các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực; định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thẩm mỹ cho ĐVTN. Năm 2023, Xã Đoàn đã tổ chức 13 cuộc, trên 1.500 lượt ĐVTN và học sinh tham gia.

Khuyến khích ĐVTN tham gia các hoạt động sáng tạo trong phát triển kinh tế, học tập. Kết quả, đã nhập được 03 ý tưởng sáng tạo của ĐVTN về các sáng kiến khoa học, kỹ thuật vào hệ thống ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn. Đối với Chi đoàn Quân sự, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã tham gia tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, được 09 cuộc, có 17 lượt ĐVTN tham gia. Phối hợp cảm hóa, giáo dục 05 đối tượng thanh niên chậm tiến, đến nay, 05 đối tượng đã sửa đổi tốt.

Song song đó, Xã Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thường xuyên đưa các thông tin về tuyển dụng, việc làm trên trang facebook của Xã Đoàn để ĐVTN có nhiều thông tin và cơ hội việc làm. Cử ĐVTN tham gia các hoạt động Tết Quân - Dân, Hội trại "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ"; tham gia hành trình giáo dục truyền thống về địa chỉ đỏ. Qua các hoạt động đã góp phần giáo dục, nâng cao hiểu biết cho ĐVTN trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn viên Kiên Thị Ngọc Xuân, Bí thư Chi đoàn ấp Hòa Lạc A thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội bày tỏ: lực lượng ĐVTN chúng tôi luôn nhắc nhở nhau tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Mỗi ĐVTN phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia các công trình, phần việc có ý nghĩa với cộng đồng, xung kích đi đầu trong phong trào, hoạt động của địa phương...”.

Cũng theo đồng chí Trần Minh Thiện, xã xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đây không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do đó, thời gian tới, Đảng ủy xã Lương Hòa A tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực. Thường xuyên theo dõi các trang mạng xã hội để kịp thời phát hiện những trang mạng đăng tải những nội dung xấu, độc để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, làm giảm sự lan rộng các bài viết xuyên tạc của thế lực trên không gian mạng.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-cach-lam-o-xa-luong-hoa-a-36794.html