Bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển

Việc quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường trong quy hoạch Hải Dương thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ góp phần phát triển bền vững thời gian tới.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tới thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vào giữa tháng 3 vừa qua. Ảnh: Thành Chung

Phù hợp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 4 trụ cột tạo đột phá phát triển cho Hải Dương. Đó là: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, hiện đại, thông minh; nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Khi xây dựng quy hoạch tỉnh, cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn căn cứ trên 4 trụ cột này để định hướng phát triển tỉnh Hải Dương trong tương lai.

Ngày 15.3.2023, tới dự lễ công bố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự ghi nhận, động viên thành quả Hải Dương đạt được, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh Hải Dương cần quan tâm tới các hộ dân không có khả năng thoát nghèo, những người mất sức lao động, neo đơn, không nơi nương tựa. Tỉnh phải quyết tâm để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời chỉ đạo tỉnh xây dựng nông thôn mới phải gắn với bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn bằng cách quản lý chặt chẽ việc xử lý rác thải, nước thải, kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ…

Ngay sau khi lễ công bố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kết thúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh công tác nuôi dưỡng, chăm sóc người yếu thế là vấn đề xã hội không thể bỏ qua và Hải Dương không được hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vào sáng 16.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh nghiên cứu bổ sung thêm trụ cột bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường vào trong quy hoạch tỉnh.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã rà soát, hoàn thiện, bổ sung nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường vào quy hoạch tỉnh. Hồ sơ quy hoạch tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa XXII, kỳ họp thứ 16 thông qua vào ngày 13.7.2023. Việc bổ sung thêm vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường vào quy hoạch tỉnh không chỉ là bổ sung cơ học, đơn thuần mà còn là sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Hồ sơ quy hoạch tỉnh vừa được thông qua đã đề ra mục tiêu cụ thể trong việc bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Theo đó, đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh duy trì mức giảm từ 1-1,5%/năm, tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 2%. Hải Dương sẽ dành nguồn lực tối đa để chăm lo cho người yếu thế, gia đình chính sách, người có công, bảo đảm cho người dân được thụ hưởng lợi ích từ y tế, giáo dục… Về bảo vệ môi trường, tỉnh phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 5,2-5,6%. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%. 100% chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường được thu gom và xử lý bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. 100% nước thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các bệnh viện được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đi cùng các mục tiêu cụ thể là những phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về rác thải tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Lan

Tạo sự lan tỏa

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của xứ Đông. Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng; là một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn và toàn vùng; phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định cho nền kinh tế.

Song hành cùng các mục tiêu kinh tế, chính là những giá trị cộng đồng được gây dựng từ việc bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Có như vậy, trong suốt chặng đường phát triển của tỉnh sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng hành của người dân và sự phát triển mới thật sự ổn định, bền vững. Ông Nguyễn Khắc Mầu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư số 11, phường Tân Bình (TP Hải Dương) rất tán đồng và tâm đắc khi tỉnh bổ sung nội dung bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường vào quy hoạch. Ông Mầu bày tỏ đây là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với lực lượng yếu thế trong xã hội và quyết tâm hành động trước những thách thức của biến đổi khí hậu.

Thời gian qua, Hải Dương kiên định phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tăng trưởng xanh. Kết quả bước đầu đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận khi chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022 của tỉnh đứng thứ 6 cả nước. Bảo vệ môi trường chính là chìa khóa phát triển bền vững, giải quyết những bất cập, xung đột của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định bảo vệ môi trường là giải pháp xuyên suốt để tỉnh phát triển kinh tế-xã hội bền vững theo quy hoạch. Để thực hiện hiệu quả, với chức năng, nhiệm vụ được giao, sở sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu cho tỉnh bổ sung, hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, bám sát thực tế, theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, sở sẽ tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư xử lý chất thải, nước thải, xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện quy hoạch tỉnh đã dự báo xu hướng các vấn đề môi trường để đưa ra các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực, quan tâm tới bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Việc bổ sung nội dung về bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường vào quy hoạch tỉnh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mục tiêu phát triển của Hải Dương trong thời gian tới.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/bao-dam-an-sinh-xa-hoi-va-bao-ve-moi-truong-trong-quy-hoach-phat-trien-242160