Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/6: Quốc gia dầu mỏ gấp rút hoàn thiện quy định đối với ngành công nghiệp hydro xanh và điện gió ngoài khơi

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 67,93 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 72,26 USD/thùng.

Giá dầu giảm trước những dữ liệu đang dần làm sáng tỏ nhu cầu nhiên liệu của Mỹ trong mùa hè, trong khi cấu trúc giá của dầu thô Brent cho thấy giá đang có xu hướng giảm.

2. Dự trữ dầu thô tại Mỹ đã giảm 2,408 triệu thùng trong tuần này, dữ liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy hôm 27/6, sau khi giảm 1,246 triệu thùng trong tuần trước đó.

Trước đó, các nhà phân tích kỳ vọng mức giảm là 1,467 triệu thùng. Tổng số thùng dầu thô thu được từ đầu năm đến nay là gần 36 triệu thùng theo dữ liệu của API, mặc dù mức giảm ròng trong kho dự trữ dầu thô kể từ tháng 4 là hơn 8 triệu thùng.

3. Mặc dù Petrobras hy vọng sẽ là nhà khai thác dầu cuối cùng đứng vững trong quá trình chuyển đổi năng lượng, nhưng Brazil đang tìm cách thông qua các quy định đối với ngành công nghiệp hydro xanh và điện gió ngoài khơi vào cuối năm nay, Bộ trưởng Năng lượng Brazil cho biết hôm 27/6.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên tiếng ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng, hứa sẽ coi đó là trọng tâm trong chính phủ của ông.

4. Nga đã yêu cầu công ty dầu mỏ nhà nước của Venezuela về một thỏa thuận rất giống với thỏa thuận mà Chevron đã có để kiểm soát xuất khẩu dầu thô cho liên doanh của họ ở quốc gia Nam Mỹ, các nguồn tin ẩn danh của Reuters cho biết.

Các nguồn tin cho biết, công ty mẹ của Rosneft, Roszarubezhneft, đã yêu cầu Venezuela ký một thỏa thuận cho phép họ tiếp thị dầu thô và dầu nhiên liệu do các liên doanh của họ khai thác tại Venezuela - tương tự như thỏa thuận mà Chevron đã ký với PDVSA.

5. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, xuất khẩu LNG tăng từ Bờ Vịnh của Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu khí đốt tự nhiên của nước này tăng 43% trong thập kỷ tới năm 2022.

Nhu cầu về khí đốt tự nhiên ở Mỹ - bao gồm cả tiêu dùng trong nước và tổng xuất khẩu - đã tăng 43%, tương đương 34,5 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcf/d), từ năm 2012 đến 2022, do nhu cầu ở Texas và Louisiana tăng 116%.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-286-quoc-gia-dau-mo-gap-rut-hoan-thien-quy-dinh-doi-voi-nganh-cong-nghiep-hydro-xanh-va-dien-gio-ngoai-khoi-688220.html