Bản tin 8/5: Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM; Công bố nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai...

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM

Ảnh minh họa.

Theo Người Lao Động ngày 7/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp.HCM đã có cuộc họp thông tin chính thức về tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

Chủ trì cuộc họp, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM, cho biết đối với công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, trên cơ sở là nhiệm vụ chính của các quận, huyện. Tuy nhiên, tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Sở GD&ĐT Tp.HCM.

Năm nay, Sở GD&ĐT Tp.HCM triển khai bản đồ GIS trên toàn TP với tiêu chí ưu tiên là chỗ ở của học sinh để làm sao các em được học gần trường nhất. Đối với những trường hợp đặc biệt, từng quận, huyện sẽ có kế hoạch xét riêng.

Theo ông Nam, với tiêu chí lấy chỗ ở thực tế làm căn cứ, nhưng những trường hợp đặc biệt như thay đổi chỗ ở, phụ huynh đưa con đến trường gần nơi làm việc thì từng quận, huyện sẽ có những tiêu chí phụ để có kế hoạch xét riêng.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hoài Nam cho biết ngành GD&ĐT TP luôn mong muốn và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh về mặt chỗ học đồng thời đảm bảo đủ chỗ học, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh trong điều kiện tốt nhất.

Đối với tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, ông Lê Hoài Nam cho biết năm nay, số học sinh dự kiến tốt nghiệp lớp 9 của năm học 2023-2024 là 114.601 học sinh, dự kiến tăng 2.602 học sinh tốt nghiệp so với năm trước (năm học 2022-2023).

Sở GD&ĐT Tp.HCM đã phân bổ chỉ tiêu cho 113 trường THPT công lập trên địa bàn TP. Năm học 2024-2025, 113 trường tuyển 71.820 chỉ tiêu lớp 10, bao gồm cả chỉ tiêu Trường Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG Tp.HCM), chiếm 63% học sinh dự kiến tốt nghiệp lớp 9.

Phân tích về chỉ tiêu này, ông Nam cho biết hàng năm, TP xác định 70% học sinh tốt nghiệp sẽ vào trường công nhưng tỉ lệ nhập học chỉ đạt 62%. Lý do số học sinh trúng tuyển lớp 10 nhưng không học tạo nên con số ảo. Dẫn chứng năm học 2022-2023, có tới 6.989 chỉ tiêu ảo, số học sinh nhập học chỉ có 62% so với số học sinh tốt nghiệp. Năm 2023-2024, số chỉ tiêu ảo là 6.093 chỉ tiêu, số học sinh nhập học chiếm 63% số học sinh tốt nghiệp.

Khẳng định kỳ thi tuyển sinh lớp 10 giữ ổn định, sát với tình hình thực tế hàng năm, ông Lê Hoài Nam cho biết năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT TP sẽ căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10, đối với những trường còn điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, sở sẽ rà soát để giao chỉ tiêu bổ sung thêm cho các trường trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.

Công bố nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai

Có 124 trẻ em bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Theo báo Công Thương chiều 7/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin, đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở tiệm cô Băng (số 148/18 đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình, Tp.Long Khánh).

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì đều bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E.coli và một số vi khuẩn khác.

Cụ thể, ngày 6/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp.HCM tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi P.H.M. (14 tuổi, một trong những bệnh nhân của vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP. Long Khánh). Còn ngày 4/5, trong 3 bệnh nhi bị bệnh nặng, kết quả xét nghiệm mẫu máu cho thấy các em bị nhiễm trùng E.coli.

Theo tìm hiểu, vi khuẩn Samonella có trong thực phẩm, nguồn nước ô nhiễm. Thời gian ủ bệnh khi nhiễm Salmonella là từ 6-72 giờ sau khi ăn, thông thường từ 18-36 giờ sẽ xuất hiện các triệu chứng như: Đau quặn bụng, tiêu chảy, ớn lạnh, sốt. Một số ít người còn bị buồn nôn, ói mửa.

Các triệu chứng trên thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần. Trong đó, tiêu chảy có thể kéo dài tới 10 ngày. Một số ít trường hợp có thể bị biến chứng nặng nếu nhiễm Salmonella lan rộng, xuyên qua ruột, có thể dẫn đến tử vong.

Như đã đưa tin, ngày 30/4, tiệm bánh mì cô Băng (phường Xuân Bình, TpLong Khánh) bán hơn 1.100 ổ bánh mì thịt cho khách hàng. Đến sáng 1/5, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại tiệm cô Băng có triệu chứng tiêu chảy, nôn ói nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu.

Qua xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định, tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các lực lượng chức năng đã lấy mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì gồm: Thịt nguội da bao, dưa muối chua, chả lụa, thịt heo đã qua chế biến, pate gửi kiệm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại Viện Y tế công cộng Tp.HCM.

Tính đến chiều tối 5/5, tổng số bệnh nhân nhập viện lên 545 trường hợp.

Salmonella là một loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy, thường xuất hiện qua đường ăn uống. Khi xâm nhập vào cơ thể, Salmonella sẽ sinh ra độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến các triệu chứng như: đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ngộ độc Salmonella có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như: Mất nước nặng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Đặc biệt, trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngộ độc Salmonella do hệ miễn dịch của họ còn yếu.

Vi khuẩn Salmonella thường có trong thịt gia súc, gia cầm sống hoặc chưa được nấu chín. Ngoài ra, vi khuẩn này cũng có thể lây nhiễm qua rau củ quả chưa được rửa sạch hoặc sữa chưa được tiệt trùng.

Để phòng ngừa ngộ độc Salmonella, người dân cần lưu ý ăn chín, uống chín, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm, trứng và hải sản; rửa sạch tay trước khi chế biến và ăn uống; rửa sạch rau củ quả trước khi ăn; bảo quản thực phẩm đúng cách.

Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ xe đầu kéo đâm vào nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo Đại Đoàn Kết ngày 7/5, thông tin mới về vụ tai nạn do xe đầu kéo đâm vào nhà dân, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã có thêm 1 người tử vong.
Thông tin được biết, nạn nhân tử vong là trường hợp được đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đã không qua khỏi vào chiều ngày 6/5. Nạn nhân sinh năm 2007, người ở Hòa Bình.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 2 người tử vong sau vụ tai nạn bởi xe đầu kéo đâm vào nhà dân tại Sơn La.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin về vụ tai nạn: Vào khoảng hơn 22h ngày 5/5, tại Km 219+063 trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Xe ô tô tải đầu kéo mang biển số 26C - 037.37 kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang biển số 26R - 003.73 do Nguyễn Mạnh Hà (SN 1979, ở phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển tham gia giao thông theo hướng Sơn La - Hà Nội va chạm với 8 người đang ngồi tại quán tạp hóa nhà anh Phạm Mạnh Cường tại bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết, 7 người bị thương (trong đó có 5 người bị thương nặng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, có 4 ca phải mổ ngay trong đêm, 1 ca chuyển Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội). Về tài sản, xe ô tô tải đầu kéo mang biển số 26C - 037.37 bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với tài xế Nguyễn Mạnh Hà và cho kết quả 0,53mg/l khí thở, âm tính với các chất ma túy.

Căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế Nguyễn Mạnh Hà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-8-5-thong-tin-moi-nhat-ve-tuyen-sinh-lop-10-tai-tp-hcm-a662497.html