Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát triển khai Đề án giảm thiểu tảo hôn và cận huyết thống

Ngày 15/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đã thực hiện giám sát với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện giai đoạn II (2011-2025) của Đề án 'Giảm thiểu hình trạng tảo hôn và cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025'.

Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu kết luận.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm: “Cần tập trung làm rõ căn nguyên tảo hôn, cận huyết thống”.

Trên địa bàn tỉnh có 50 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 17,15%, đông nhất là dân tộc Mường 14,92%. Theo kết quả điều tra, tại thời điểm năm 2019, trên địa bàn vùng đồng bào DTTS tỉnh Phú Thọ có 0,13% có tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 16 vụ tảo hôn tập trung vào hai huyện Thanh Sơn và Tân Sơn. Trong đó, huyện Tân Sơn có chín vụ, huyện Thanh Sơn có bảy vụ. Tình trạng hôn nhân cận huyết thống không diễn ra, không tăng mới qua các năm. Để có kết quả này, thời gian qua tỉnh đã có nhiều chính sách đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS; chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân được lồng ghép tại các hội nghị, trong trường học. Cán bộ văn hóa xã được tập huấn, nâng cao năng lực, kĩ năng vận động, tư vấn, tuyên truyền sâu về tảo hôn và cận huyết thống.

Bí thư Huyện ủy Thanh Ba Nguyễn Kim Chi, thành viên đoàn giám sát: “Cần xây dựng các mô hình điểm tại các nơi có tình trạng tảo hôn, cận huyết thống”

Tuy nhiên tình trạng tảo hôn vẫn còn, nguyên nhân là do trình độ dân trí và nhận thức pháp luật về hôn nhân và gia đình của một bộ phận người dân còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại nhiều địa phương, trường học về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên chưa được sâu rộng. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin cũng đem lại những tác hại tiêu cực đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên; một bộ phận không nhỏ trẻ vị thành niên có lối sống buông thả, đua đòi và yêu đương sớm dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Sự thiếu quản lý, giáo dục con em của các bậc phụ huynh, nhất là các gia đình có điều kiện kinh tế, gia đình khó khăn phải đi làm ăn xa. Sự can thiệp từ chính quyền địa phương; sự phối hợp giữa các phòng, ban với UBND cấp xã chưa được chặt chẽ, nhất là việc rà soát, theo dõi, thống kê...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng, thành viên đoàn giám sát: “Quan tâm đầu tư hạ tầng và nêu cao vai trò người uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng tộc”

Tại buổi giám sát, thành các viên đoàn trong đoàn đã phát biểu và nêu ra một số tồn tại cần khắc phục: Công tác tuyên truyền cần phải sát thực tế đối với người DTTS; công tác thống kê, nắm thông tin số liệu từ cơ sở còn chưa chặt chẽ... Đồng thời đưa ra những giải pháp như: Xây dựng mô hình, nêu cao vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng tộc; tuyên truyền miệng; đầu tư hạ tầng thiết yếu...

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị Ban Dân tộc tỉnh phát huy được vai trò tham mưu, phối hợp; điều chỉnh báo cáo, bổ sung thông tin mà các ngành như: GD&ĐT, VHTT&DL đã làm được; thống kê tình trạng tảo hôn, cận huyết thống. Cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là huyện Tân Sơn và hai xã Thu Cúc, Đồng Sơn đi sâu, đi sát quan tâm hơn nữa đến vấn đề tảo hôn, cận huyết thống. Ngành GD&ĐT cần tăng cường kỹ năng sống cho học sinh nhất là học sinh ở trường nội trú...

* Trước đó, Đoàn giám sát đã đi giám sát thực tế tại bản Mỹ Á và Ngả 2, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn.

Thúy Hằng - Quốc Cường

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-hoi-hoi-dong-nhan-dan/ban-dan-toc-hdnd-tinh-giam-sat-trien-khai-de-an-giam-thieu-tao-hon-va-can-huyet-thong/202070.htm