Bài 2: Những đóng góp thầm lặng

Vượt bao khó khăn trong hoạt động, đội ngũ cán bộ công tác mặt trận (CTMT) ở các thôn, tổ dân phố đã có những đóng góp hiệu quả, giúp bộ mặt từ đô thị tới nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Góp nên bộ mặt nông thôn mới, đô thị văn minh

Một thời gian mới trở lại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm), chúng tôi ngỡ ngàng trước những thay đổi nơi đây, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch, đẹp hẳn. Thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phát động, nhiều cách làm hay đã được triển khai sâu rộng tại cả 5 thôn, 3 tổ dân phố toàn xã, huy động được sức sáng tạo của Nhân dân. Trong đó có đóng góp lớn của 8 ban CTMT. MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ các hộ nghèo xây sửa nhà, công cụ sản xuất, thông qua các công trình phúc lợi xã hội…

Thí sinh trình bày các phần thi trong ''Chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi TP Hà Nội năm 2023''. Ảnh: Thùy Linh

Thành viên các ban CTMT tích cực tuyên truyền vận động, giúp các hộ có động lực phát triển kinh tế, như giúp về cây giống, động viên tinh thần… Nỗ lực của các ban CTMT đã góp phần vào kết quả chung của xã trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Với hơn 4.000 hộ, trước đây Cổ Bi có nhiều hộ nghèo thì hiện không còn, chỉ có 3 hộ cận nghèo, đã sẵn sàng cùng các xã khác đưa Gia Lâm sớm trở thành quận.

Hết năm 2022, tổ dân phố số 7 phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) cũng không còn hộ nghèo, gần 98% hộ đạt “Gia đình văn hóa”; thực hiện tốt mô hình “Ngõ văn minh đô thị” với 5 nội dung, 8 tiêu chí; địa bàn không có tụ điểm rác thải; một số ngõ như 277, 189 An Dương đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. “Để có thành công ấy, thành viên Ban CTMT chúng tôi đã bám sát từng ngõ phố để tuyên truyền vận động Nhân dân, kịp thời tham mưu trúng những vấn đề họ quan tâm”- Trưởng ban CTMT An Đức Hạnh cho biết.

Giai đoạn 2017 - 2022, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT thôn Đồng Ké, xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) Nguyễn Viết Đăng phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội địa phương vận động được 28 hộ dân hiến tổng cộng 1.901m2 đất để mở rộng các công trình công cộng. Năm 2017, toàn thôn mới có 2/10 ca hỏa táng thì hết năm 2022 có 4/4 ca, chính nhờ có sự tích cực vào cuộc tuyên truyền của các thành viên ban CTMT.

Đáng chú ý, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã xuất hiện nhiều mô hình "Khu dân cư văn minh", góp phần làm cho phố phường Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, trong đó có vai trò tích cực của những cán bộ Mặt trận cơ sở.

Điển hình, toàn quận Thanh Xuân đang duy trì 86 mô hình, điển hình tiêu biểu: “Con đường bích họa trong trật tự văn minh đô thị”; “Mỗi gia đình một bình cứu hỏa”; “Khu dân cư không có tụ điểm rác, chân rác, quảng cáo rao vặt”; “Lắp camera giám sát an ninh và vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư Ninh Mỹ”...; đồng thời nhân rộng thực hiện 145 tổ tự quản ở các khu. Với sự vào cuộc rất tích cực của ban CTMT, một số mô hình mang lại hiệu quả cao, trong đó khu dân cư số 11 phường Phương Liệt là đơn vị làm điểm về xây dựng văn minh, với 100% hộ dân đã trang bị đủ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy chỉ sau 3 tháng được tuyên truyền.

Tại khu dân cư số 6 phường Phương Liệt, công dân Lê Thị Lan chia sẻ: “Để có cảnh quan sạch, đẹp khu vực hồ Phương Liệt, chúng tôi thường xuyên dọn vệ sinh thứ Bảy hằng tuần, xóa điểm rác phát sinh. Quanh hồ treo gần 100 chậu cây cảnh; hơn 10 cột điện, tủ điện được sơn vẽ phù hợp cảnh quan; lắp 3 máy tập thể dục thể thao trị giá gần 30 triệu đồng, 10 ghế đá từ nguồn xã hội hóa, để phục vụ Nhân dân”.

MTTQ quận Hoàn Kiếm cũng đang thực hiện hiệu quả một số mô hình tiêu biểu: Các ban CTMT làm nòng cốt vận động người dân trên các tuyến văn minh đô thị để xe đúng quy định, không lấn chiếm hè phố để buôn bán, phải đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định...

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Hà Nội hiện có hơn 4.000 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở, trong đó 73% là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT. Vị thế của MTTQ ngày càng được nâng lên, cũng nhờ có đóng góp quan trọng của các ban CTMT ở địa bàn dân cư (gồm trưởng ban và trên 10 thành viên là chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, các cá nhân tiêu biểu). Căn cứ kế hoạch của MTTQ cấp xã, các thành viên Ban đã góp phần rất lớn vào những phong trào thi đua trên địa bàn, vì họ là người trực tiếp phát động trong toàn thể Nhân dân và tiếp xúc người dân để đẩy mạnh các phong trào đó.

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân hiến kế xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương, hội nghị đại biểu Nhân dân ở cấp xã và khu dân cư do MTTQ cấp xã, ban CTMT địa bàn dân cư tổ chức từ lâu đã trở thành diễn đàn thiết thực cho người dân. Còn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các ban CTMT kịp thời khen thưởng những "Gia đình văn hóa", có nhiều đóng góp xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư số 6 phường Quán Thánh (quận Ba Đình) Phạm Thị Hồng Sim, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có những hoạt động văn nghệ, giao lưu bóng bàn, trưng bày “Mâm cơm Đại đoàn kết”, “Gian hàng Đại đoàn kết”..., đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở. Với cách làm này, hằng năm khu dân cư có 95,5% hộ dân đạt “Gia đình văn hóa”.

Tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng (huyện Đan Phượng), năm qua, người dân cũng ủng hộ trên 100 triệu đồng, gần 500 ngày công xây dựng 1,8km tuyến đê kiểu mẫu. Toàn thôn có 295 hộ giàu, khá giả, đạt 89,4%; 94 - 96% hộ đạt “Gia đình văn hóa”... “Bà con luôn đoàn kết cùng hệ thống chính trị xây dựng quê hương giàu đẹp, cũng chính bởi các thành viên Ban CTMT, các ngành, đoàn thể thôn luôn hăng hái, trách nhiệm trong mọi hoạt động”- bà Lê Thị Liên, người dân thôn chia sẻ.

5 năm qua, nhờ tích cực tuyên truyền vận động của các cán bộ ban CTMT, toàn TP đã tổ chức được 22.542 hội nghị đại biểu Nhân dân ở khu dân cư, trọng tâm bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, với 1.529.991 lượt hộ dự, 91.369 lượt góp ý. Qua đó, đã hiến kế để cấp ủy, chính quyền, khu dân cư thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, thực hiện tốt các Chương trình công tác của Thành ủy...

Với đóng góp lớn của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, vận động được trên 313 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP còn 0,095%, hộ cận nghèo 0,99%. Triển khai hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đến nay 100% xã được công nhận chuẩn NTM, với 111 xã NTM nâng cao, 20 xã NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ cao nhất nước.

Năm 2022, TP có 88% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, 63% thôn đạt “Làng văn hóa”, 72,5% tổ dân phố văn hóa; có 584 xã, phường, thị trấn, 5.136 ban CTMT ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đến từng hộ dân, cơ sở thờ tự của tôn giáo...

Việc Mặt trận cơ sở xây dựng, duy trì thành công những mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” thể hiện mối quan hệ cầu nối khăng khít giữa chính quyền các cấp với Nhân dân. Việc tích cực xây dựng các tiêu chí “đô thị văn minh” thông qua hoạt động của Mặt trận đã, đang góp phần tạo nên bộ mặt đô thị Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bai-2-nhung-dong-gop-tham-lang.html