Bắc Giang: Vì sao xử phạt nhiều nhưng TNGT vẫn tăng dịp Tết?

Là địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn đứng thứ 4 cả nước nhưng TNGT tại Bắc Giang vẫn tăng cả 3 tiêu chí trong những ngày Tết vừa qua.

Xử lý mạnh, TNGT vẫn tăng

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trong dịp cao điểm tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 317 ca tuần tra, kiểm soát, huy động 3.059 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự, ATGT.

Theo đó, địa phương này đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.427 trường hợp; tổng số tiền xử phạt gần 8,9 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tước GPLX của 1.009 trường hợp, tạm giữ 1.305 phương tiện.

Tổ công tác Đội CSGT Công an thị xã Việt Yên kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên QL37, đoạn qua thị trấn Bích Động, thị xã Việt Yên.

Tết năm nay, số biên bản xử phạt ATGT tăng 2.073 và tăng hơn 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả xử lý một số chuyên đề là nguyên nhân trực tiếp có thể gây ra TNGT như chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy đã phát hiện, xử lý 1.031 trường hợp vi phạm, tăng 825 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này cũng cao thứ 4 cả nước, chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Đồng Nai.

Trong 7 ngày Tết vừa qua, lực lượng CSGT Bắc Giang đã xử phạt hơn 1 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cao thứ 4 cả nước.

Chuyên đề xử lý tốc độ xe cũng có kết quả tốt với 759 trường hợp bị xử lý, tăng 735 trường hợp so với năm trước.

Tuy vậy, trong 7 ngày Tết vừa qua, toàn tỉnh Bắc Giang vẫn xảy ra 6 vụ TNGT, làm 4 người chết, 6 người bị thương, tăng 2 vụ (tương đương 50%), tăng 2 người chết (tương đương 100%), tăng 4 người bị thương (tương đương 200%) so với cùng kỳ Tết năm 2023.

Đâu là nguyên nhân?

Phân tích các vụ TNGT xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, riêng ngày 8/2 (tức 29 Tết), trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra 3 vụ TNGT làm 3 người chết tại Lạng Giang và Việt Yên.

Đây là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, hàng trăm nghìn công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng loạt về quê đón Tết khiến các tuyến đường trở nên đông đúc, trật trội. Trong khi đó, hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu lưu thông trong một số thời điểm.

Phần lớn các vụ TNGT xảy ra tại Bắc Giang trong dịp Tết vừa qua là do lỗi chủ quan, ý thức chấp hành quy tắc giao thông của người điều khiển phương tiện chưa cao, không đi đúng phần đường, không chú ý quan sát, không bật đèn chuyển hướng... dẫn đến các vụ việc đáng tiếc.

Vụ TNGT khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang ngày 29 Tết do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát.

Đơn cử, khoảng 17h ngày 8/2, tại ngã tư đường liên huyện đoạn qua thôn Đảng, xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 12A-025.4x do tài xế Lê Phước Long (SN 1991, ở Trường Sơn, Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn) điều khiển đi hướng thị trấn Kép, huyện Lạng Giang với xe máy không biển số làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe máy có 2 nam giới (chưa rõ người điều khiển) gồm Nguyễn Viết Sơn (SN 2006, ở thôn Đền Trắng, Đông Sơn, Yên Thế) và Phạm Văn Dũng (SN 2001, ở thôn Đền Quynh, Đông Sơn) đi hướng Đông Sơn, huyện Yên Thế.

Vụ tai nạn khiến anh Sơn tử vong tại chỗ, anh Dũng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, 2 phương tiện hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, người điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ khi đi đến ngã tư nên đâm vào bên hông ô tô.

Nội dung tin nhắn tuyên truyền, đề nghị người dân chấp hành quy định về ATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của Công an tỉnh Bắc Giang.

Trong số 6 vụ TNGT xảy ra trong dịp Tết vừa qua, chỉ có một vụ xảy ra tại huyện Sơn Động nạn nhân tử vong được phát hiện có nồng độ cồn trong máu.

Trường hợp này được xác định đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông dẫn đến không làm chủ tay lái, không đi đúng phần đường dẫn đến va chạm với phương tiện khác, gây ra TNGT và tử vong.

Trước thực trạng trên, Thiếu tá Giáp Văn Khương, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, tham mưu Công an tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi.

Tiếp tục khảo sát, lập danh sách các điểm đen, điểm mất ATGT để tham mưu Ban ATGT tỉnh Bắc Giang khắc phục, phòng tránh TNGT.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ công tác huy động tối đa lực lượng, phương tiện; tăng cường phối hợp để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm tuyệt đối ATGT trên các tuyến đường.

Lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang khẳng định: Đa phần các vụ TNGT trong dịp Tết vừa qua chủ yếu là do nguyên nhân từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Trong đó, chủ yếu là các lỗi không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định dẫn đến TNGT.

Từ những nguyên nhân trên, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh đã nhắn tin tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành đến số điện thoại của từng người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thành viên Ban ATGT tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân, nhất là các vùng nông thôn để bảo đảm ATGT.

Văn Thương

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/bac-giang-vi-sao-xu-phat-nhieu-nhung-tngt-van-tang-dip-tet-192240217144721058.htm