Bắc Giang: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao

Từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục tăng. Ước đến hết tháng 9, doanh thu từ bán lẻ và kinh doanh dịch vụ vượt kế hoạch cả năm.

Người dân đến mua hàng tiêu dùng tại Siêu thị The City, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam).

Theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng 8; cộng dồn 9 tháng ước đạt hơn 41,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2022, vượt kế hoạch năm 2023 gần 3%.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 9 ước đạt hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng ước đạt hơn 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ tháng 9 ước đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt hơn 12,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Có được kết quả trên là do từ đầu năm đến nay các loại hình thương mại, dịch vụ, nhất là hoạt động du lịch khởi sắc. Dù KT-XH còn khó khăn song lĩnh vực công nghiệp của Bắc Giang tiếp tục phát triển, thu hút nhiều dự án lớn.

Nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp hoạt động mạnh trở lại nên thu hút thêm hàng chục nghìn lao động đến từ tỉnh bạn. Hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 240 nghìn lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Số lao động tăng kéo theo sự phát triển của thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của công nhân và người dân địa phương.

Tin, ảnh: Bảo Lâm

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/412283/bac-giang-tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tang-cao.html