Anh loại công ty Trung Quốc khỏi dự án điện hạt nhân

Một ngày sau khi Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố kết thúc 'kỷ nguyên vàng' với Bắc Kinh, Anh loại công ty CGN của Trung Quốc khỏi dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sizewell C.

 Dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell C. Ảnh: EDF.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell C. Ảnh: EDF.

Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp (BEIS) của Anh hôm 29/11 cho biết chính phủ Anh sẽ đầu tư 700 triệu bảng (khoảng 843 triệu USD) mua lại cổ phần, mọi khoản thuế và các thỏa thuận thương mại để China General Nuclear (CGN) rời khỏi dự án Sizewell C, AFP đưa tin.

Với thông báo này, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak tước bỏ 20% cổ phần gây tranh cãi của CGN trong dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell, thành lập một liên doanh với đối tác còn lại của dự án là tập đoàn điện lực EDF của Pháp, với tỷ lệ cổ phần mỗi bên là 50:50.

"CGN đã quyết định rút khỏi dự án vào thời điểm này, sau các cuộc thương lượng mang tính xây dựng", một phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Rishi Sunak cho rằng "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Anh - Trung đã kết thúc. Ông Sunak chia sẻ thêm rằng Bắc Kinh đang đặt ra "thách thức mang tính hệ thống" đối với lợi ích và giá trị của Vương quốc Anh.

“Sự hỗ trợ của chính phủ Vương quốc Anh thông qua sự tham gia trực tiếp là điều cần thiết đối với Sizewell", Giám đốc điều hành EDF Simone Rossi cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Quyết định này là một dấu hiệu của niềm tin vào ngành công nghiệp hạt nhân - và vào ngành công nghiệp hạt nhân của Pháp", ông Rossi nhấn mạnh.

CGN và chính phủ Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

 Thủ tướng Rishi Sunak hôm 28/11 cảnh báo "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Anh - Trung đã kết thúc.

Thủ tướng Rishi Sunak hôm 28/11 cảnh báo "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Anh - Trung đã kết thúc.

Năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo được đánh giá quan trọng nhằm giúp tăng cường an ninh năng lượng Anh, sau khi hóa đơn khí đốt và điện của người dân nước này tăng vọt do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Dự án Sizewell đại diện cho "sự hồi sinh" ngành công nghiệp hạt nhân của Anh và đây là lần đầu tiên chính quyền Anh tham gia một dự án năng lượng hạt nhân sau hơn 3 thập niên.

Sizewell C, nhà máy điện hạt nhân được phát triển trên bờ biển Suffolk ở miền Đông nước Anh, có khả năng cung cấp năng lượng sạch cho khoảng 6 triệu hộ dân khi đi vào hoạt động và tạo ra hàng nghìn việc làm cho địa phương. Nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất điện sớm nhất vào năm 2035.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-loai-cong-ty-trung-quoc-khoi-du-an-dien-hat-nhan-post1380348.html