An yên trên tuyến biên giới

ĐTO - Trong những năm qua, tình hình tuyến biên giới của tỉnh Đồng Tháp cơ bản ổn định, mối quan hệ 2 bên biên giới được giữ vững, luôn duy trì tốt đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đời sống Nhân dân biên giới được nâng lên và thế trận “Biên phòng toàn dân” ngày càng vững chắc. Trong đó, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã đề ra chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt.

Bộ đội Biên phòng thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng”

XÂY DỰNG BIÊN GIỚI VỮNG CHẮC

Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó nòng cốt là BĐBP, Công an, Quân sự đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các lực lượng tăng cường các hoạt động hướng về biên giới, ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển kinh tế ở địa bàn 2 cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, Dinh Bà và quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng trọng điểm trên biên giới nhằm tạo việc làm cho người dân.

Bộ Chỉ huy BĐBP chỉ đạo lực lượng thường xuyên bám nắm địa bàn, làm tốt công tác nắm, trao đổi tình hình ở cả nội biên, ngoại biên, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để kẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng tạo ra những “điểm nóng” trên biên giới. Bên cạnh đó, tích cực phòng ngừa, chủ động ngăn chặn, xử lý tốt các tình huống, không để kẻ xấu kích động lôi kéo quần chúng chống phá Đảng, Nhà nước.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới

Các Đồn biên phòng (ĐBP) phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm vượt biên trái phép và giải quyết tốt các vụ việc có liên quan đến 2 bên biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian qua, các ĐBP tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, đảm bảo chặt chẽ về an ninh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, phát triển kinh tế khu vực biên giới. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Hải quan trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND các xã trên tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với các ĐBP đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có “điểm nóng” trên biên giới; đồng thời củng cố và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT TÌNH QUÂN - DÂN

Các ĐBP đóng quân trên tuyến biên giới triển khai thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với khả năng, nguồn lực của từng đơn vị như: Chương trình “Quân dân y kết hợp”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Có thể thấy, các mô hình, phong trào đã tạo được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng giúp người dân biên giới cất nhà

Từ năm 2019 - 2024, các hoạt động nổi bật là việc xây dựng và đưa vào sử dụng 3 công trình nước sạch vùng biên, với trị giá hơn 2 tỷ đồng; triển khai xây dựng hơn 202 căn nhà cho người nghèo với nguồn kinh phí khoảng 9,5 tỷ đồng; tổ chức trồng và chăm sóc 20.678 cây tre với tổng chiều dài 20.645m; cử gần 930 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 1.300 ngày công lao động giúp dân tu sửa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường. Phòng khám Quân - Dân y Dinh Bà và Thường Phước khám bệnh, điều trị được gần 370.000 lượt người; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân 2 bên biên giới được gần 9.000 lượt người, với trị giá 1,2 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã vận động các tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được 1.200 suất, với tổng số tiền 240 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang duy trì các mô hình “Hũ gạo tình thương” từ năm 2011 đến nay, hằng tháng, đơn vị trao tặng 32 phần quà cho 32 hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, với tổng trị giá 384 triệu đồng và 38.400kg gạo. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi ĐBP” từ nguồn vận động cán bộ hưởng lương của đơn vị 1,5 ngày lương/năm để đóng góp, hỗ trợ hằng tháng 42 cháu “Nâng bước em tới trường” với số tiền 500.000 đồng/tháng/cháu; 10 cháu “Con nuôi ĐBP” với số tiền 200.000 đồng/tháng/cháu. Bên cạnh đó, BĐBP còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự) hỗ trợ gạo cho người dân từ mô hình “Hũ gạo tình thương”

Nhiều năm qua, BĐBP tỉnh triển khai thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội đã mang lại ý nghĩa nhân văn, thiết thực, giúp cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh nghèo vùng biên giới có điều kiện tiếp tục đến trường. Trường hợp chị Phạm Thị Út ngụ ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn được ĐBP cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà nhận hỗ trợ từ Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Chị Út chia sẻ: “Chồng không may mất sớm, tôi phải làm thuê nuôi 2 đứa con. Nhờ lực lượng BĐBP hỗ trợ chi phí học tập cho con gái 500.000 đồng/tháng nên giảm bớt một gần gánh nặng kinh tế cho gia đình”.

Lực lượng BĐBP với nhiệm vụ đóng quân bảo vệ vững chắc tuyến biên giới và gắn với nhiều hoạt động kết nối tình quân - dân như cá với nước. Từ đó, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến và tích cực tham gia cùng với lực lượng BĐBP giữ gìn, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/an-yen-tren-tuyen-bien-gioi-120317.aspx