An toàn cho trẻ

(HNM) - Khoảng 10h ngày 9-1, chị Lê ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình đang lưu thông trên phố Hào Nam thì bỗng có tiếng còi xe buýt khá to làm một cháu gái chừng 3-4 tuổi ngồi sau xe máy một người phụ nữ đi sát cạnh giật mình, vội buông tay khỏi áo mẹ. Rất may người phụ nữ quàng tay ra phía sau đỡ lấy cháu bé. Thấy vậy, chị Lê góp ý:

- Chị đèo trẻ nhỏ phải có địu hoặc đai để giữ cố định mới an toàn. Đừng đèo trẻ thế, nhỡ ra…

- Vâng, vâng, cám ơn chị! Tôi đang vội quá…

Nói rồi, người phụ nữ giảm tốc độ, cho xe sát vào vỉa hè nên chị Lê cũng thấy yên tâm. Chị nghĩ may lúc đó đường đông, xe đi chậm chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Lê chia sẻ: Hiện tượng trên diễn ra không hiếm trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi chỉ một sự cố bất ngờ như: Phanh gấp, tiếng còi của xe ô tô hay trẻ vô ý đánh rơi giày, dép đôi khi cũng làm trẻ giật mình hốt hoảng, có những hành động bột phát, không an toàn như trên. Bởi vậy theo chị, tuyệt đối không để trẻ ngồi một mình ở yên sau, vì trẻ nhỏ thường hiếu động, khó ngồi yên nên rất dễ xảy ra tai nạn. Trong trường hợp đèo theo trẻ ở phía sau thì cần có ghế dành riêng cho trẻ hoặc đai giữ cố định để bảo đảm an toàn, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955512/an-toan-cho-tre