Ấn Độ lần đầu tiên tập trận song hành 2 tàu sân bay

Hai tàu sân bay Vikramaditya và Vikrant dẫn đầu nhóm tác chiến gồm tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, trong một hoạt động phô diễn sức mạnh hải quân ở Biển Ả Rập, Tây Bắc Ấn Độ Dương.

Trong một thông cáo mới đây, Hải quân Ấn Độ cho biết, hai tàu sân bay với 35 máy bay các loại của nước này đã dẫn đầu các nhóm tác chiến trong một hoạt động biểu dương sức mạnh hải quân ở Biển Ả Rập. Động thái được nói nhằm nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì ổn định khu vực và thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực hàng hải.

Hai hàng không mẫu hạm INS Vikramaditya và INS Vikrant của Hải quân Ấn Độ. Nguồn: India Navy.

“Nó cũng đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải và triển khai sức mạnh của Hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương và xa hơn nữa. Cuộc tập trận liên quan đến sự tích hợp liền mạch của 2 hàng không mẫu hạm INS Vikramaditya và INS Vikrant được chế tạo trong nước, cùng với một đội tàu chiến, tàu ngầm và máy bay khác nhau, thể hiện kỹ thuật thuần thục của Ấn Độ trong lĩnh vực hàng hải.”, thông cáo viết.

INS Vikramaditya và INS Vikrant, trung tâm của cuộc tập trận, cung cấp bệ phóng cho nhiều loại máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29K, MH60R, Kamov, Sea King, Chetak và trực thăng ALH .

Hoạt động có sự phối hợp song hành của 2 tàu sân bay, tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay. Nguồn: India Navy.

“Các căn cứ di động này có thể được điều động ở bất cứ đâu, cho phép tăng cường tính linh hoạt của nhiệm vụ, ứng phó kịp thời với các mối đe dọa mới nổi và duy trì các hoạt động trên không để bảo vệ lợi ích quốc gia trên toàn cầu. Ngoài ra, đảm bảo với các quốc gia bạn bè rằng, Hải quân Ấn Độ có khả năng và sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu ‘an ninh tập thể’ trong khu vực.”, thông cáo viết, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ưu thế trên biển mà hạt nhân là hàng không mẫu hạm, điều giúp định hình chiến lược quốc phòng của quốc gia và thúc đẩy ổn định khu vực.

Các hoạt động phối hợp song hành giữa nhiều tàu sân bay được nói rất ít quốc gia đạt được. Nguồn: India Navy.

Các nhà phân tích nói đây là một thành tựu mà chỉ Hải quân Mỹ mới đạt được.

“Đây không phải là một thành tích tầm thường và nhấn mạnh rằng, Hải quân Ấn Độ là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới vận hành nhiều hơn một tàu sân bay.”, nghiên cứu viên cao cấp về hải quân và an ninh hàng hải thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh, Nick Childs, cho biết.

Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh việc duy trì ưu thế trên biển mà hạt nhân là hàng không mẫu hạm, điều giúp định hình chiến lược quốc phòng của quốc gia và thúc đẩy ổn định khu vực. Nguồn: India Navy.

Các nhà phân tích cũng lưu ý, một số quốc gia có nhiều hơn một tàu sân bay trong hạm đội hiện đại, tuy vậy, vẫn chưa thể thực hiện các hoạt động song hành giữa chúng.

Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết, lịch sử hải quân của Ấn Độ có thể đưa nước này vượt lên trên đối thủ trong khu vực.

“Hải quân Ấn Độ đã có kinh nghiệm và chuyên môn hàng thập kỷ trong các hoạt động tác chiến với tàu sân bay và đây có lẽ là lợi thế chính mà họ sở hữu so với đối thủ.”, ông Koh nói.

Văn Phong/CNN, IndiaNavy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/an-do-lan-dau-tien-tap-tran-song-hanh-2-tau-san-bay-141548.html