Ai Cập nhập khẩu lúa mì từ Serbia và Romania

Ai Cập sẽ nhập khẩu gần 1 triệu tấn lúa mì của Serbia thông qua cảng Constanta của Romania vận chuyển đến các cảng Alexandria và Damietta của quốc gia Bắc Phi này.

Ai Cập nhập khẩu lúa mì từ Serbia và Romania. Ảnh minh họa: reuters

Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận nhập khẩu lúa mì từ Serbia thông qua cảng Constanta của Romania, đồng thời đang tiến hành thảo luận với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) nhằm cung cấp tài chính cho dự án xây dựng một kho lớn bảo quản ngũ cốc ở cảng Damietta.

Thỏa thuận trên được công bố sau cuộc họp được tổ chức tại Cairo giữa Bộ trưởng Cung ứng và Nội thương Ai Cập Ali Moselhy và một phái đoàn của Serbia do cựu Tổng thống Vladimir Tadic đứng đầu.

Theo tuyên bố, Ai Cập sẽ nhập khẩu gần 1 triệu tấn lúa mì của Serbia thông qua cảng Constanta của Romania vận chuyển đến các cảng Alexandria và Damietta của quốc gia Bắc Phi này.

Bộ trưởng Moselhy và cựu Tổng thống Tadic cũng đã thảo luận về việc nhập khẩu ngô của Ai Cập từ Serbia nhằm đáp ứng nhu cầu chăn nuôi gia súc gia cầm.

Thỏa thuận này đạt được ba ngày sau chuyến thăm của Thủ tướng Romania Nicolae Ciuca tới Ai Cập. Trước đó, trong cuộc họp báo chung với ông Ciuca, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly ngày 4/2, đề nghị phía Romania tăng cường xuất khẩu ngũ cốc sang Ai Cập, vì nước này là nhà sản xuất lớn mặt hàng này tại châu Âu và thế giới.

Ai Cập đang cố gắng đa dạng hóa nguồn nhập khẩu lúa mì trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bánh mì là một loại lương thực chính trong chế độ ăn uống của người Ai Cập, với mức tiêu thụ gần 100 tỷ ổ bánh mì mỗi năm.

Đất nước 104 triệu dân này đã bị thiếu hụt lúa mì kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine vào tháng 2/2022, do 80% lượng nhập khẩu của quốc gia Bắc Phi này đến từ Nga và Ukraine.

Theo Bộ trưởng Moselhy, Ai Cập cần nhập khẩu khoảng năm triệu tấn lúa mì trong năm tài chính 2022-2023.

Trong một cuộc họp khác diễn ra cùng ngày 8/2, ông Moselhy đã thảo luận với một phái đoàn từ ngân hàng EIB, đứng đầu ông Lionel Raphael, về dự án xây dựng một kho ngũ cốc lớn ở cảng Damietta với sức chứa 200.000 tấn.

Cuộc gặp cũng đề cập đến việc xây dựng 5 kho chứa khác ở Sharkia, Kafr El-Sheikh, Dakahlia, Minya và New Valley với sức chứa mỗi kho khoảng 5.000 tấn.

Bộ trưởng Moselhy khẳng định các kho chứa này sẽ góp phần tăng khả năng lưu trữ lúa mì ở cả nội địa và tại các cảng.

Trong những năm gần đây, Ai Cập đã khởi động một dự án quốc gia nhằm đảm bảo kho dự trữ lương thực chiến lược thông qua việc xây dựng gần 50 kho phân bố tại 17 tỉnh, với sức chứa gần 1,5 triệu tấn./.

Nguyễn Tùng (P/v TTXVN tại Cairo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ai-cap-nhap-khau-lua-mi-tu-serbia-va-romania/280284.html