99,38% cử tri thành phố Hồ Chí Minh đi bầu cử

Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác bầu cử. Theo số liệu được công bố, 99,38% cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đợt bầu cử.

Lúc 21h30 ngày 23-5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo cuối ngày về công tác bầu cử. Theo đó, người dân thành phố rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình và cho rằng, việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật. Toàn thành phố có 5.421.028 cử tri đi bầu, chiếm tỷ lệ 99,38%.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đợt bầu cử.

Trong ngày bầu cử, chỉ xảy ra việc 1 cử tri ở quận Tân Phú chưa nhận được thẻ cử tri. Ủy ban Bầu cử thành phố đã kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo quận Tân Phú giải quyết kiến nghị. Sau khi nhận được thẻ, cử tri này đã đi bầu theo đúng quy định. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm, giao thông trên địa bàn thành phố thông suốt, không ách tắc.

Từ 17h đến 19h, tại thành phố Thủ Đức có mưa rất lớn nên đã làm gián đoạn đến tiến độ của cử tri đi bầu. Các địa điểm tổ chức bầu cử bảo đảm thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; đồng thời, bảo đảm giãn cách và tuân thủ "5K" tại khu vực tổ chức bầu cử.

Cử tri Bùi Thảng bầu cử tại tổ bầu cử số 62, địa chỉ số 24, đường Phú Hòa, phường 7, quận Tân Bình.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố có 5.454.458 cử tri, được tổ chức bầu cử tại 3.092 khu vực bỏ phiếu. Trong ngày 23-5, các cử tri bỏ phiếu chọn ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV từ 50 người ứng cử. Về bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Hồ Chí Minh có 158 ứng cử viên. Các cử tri sẽ bầu chọn ra 95 đại biểu.

Thực hiện việc xây dựng chính quyền đô thị, trong đợt bầu cử này, thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bầu cử HĐND cấp quận, phường. Với HĐND thành phố Thủ Đức, từ 67 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 40 đại biểu.

Tại 5 huyện Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Giờ, có 284 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và cử tri bầu ra 170 đại biểu. Trong 3.043 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, cử tri bầu ra 1.838 đại biểu.

Cử tri Hồng Y bầu cử tại tổ bầu cử số 34, địa chỉ số 39, đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Nhiều kỳ vọng

Trong hơn 5,5 triệu cử tri đi bầu, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2,9 triệu cử tri nữ. Bà Hồng Y (nguyên Trưởng phòng Tài vụ, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh) dù tuổi đã cao nhưng vẫn tự mình đến tổ bầu cử số 34, địa chỉ số 39, đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3 để bầu. Bà Hồng Y cho biết, đi bầu cử lần này là bà đã thực hiện quyền công dân đủ 15 khóa của Quốc hội.

“Như bao cử tri khác, đặc biệt là cử tri nữ, tôi mong muốn những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố khóa tới phải quan tâm nhiều hơn nữa chính sách dành cho phụ nữ và trẻ em, cũng như thể hiện vai trò không thể thiếu trong xây dựng đất nước của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới”, bà Hồng Y chia sẻ.

Còn tại quận Tân Bình, cử tri Bùi Thảng (86 tuổi, nhà tại số 5A, đường Lê Anh Xuân, phường 7, quận Tân Bình) cho biết, ông đã thực hiện quyền công dân gần hết 15 khóa của Quốc hội.

“Mỗi lần đi bầu cử là tôi có thêm một kỳ vọng, một niềm tin mới. Những gì mà các khóa Quốc hội trước làm được đã giúp tôi củng cố niềm tin vững chắc vào Quốc hội khóa XV này”, cử tri Bùi Thảng chia sẻ.

Người lao động đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở (phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Cũng theo cử tri Bùi Thảng, ông mong muốn những đại biểu dân cử trúng cử phải thật sự có năng lực. Bên cạnh đức độ và tài năng, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải biết hy sinh lợi ích cá nhân, sẵn sàng cống hiến vì nước, vì dân, đưa đất nước và thành phố Hồ Chí Minh bước lên tầm cao mới.

Trong khi đó, tại khu phố 3, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, nơi có nhiều người dân, công nhân lao động đang ở trọ, các cử tri cũng đã gửi gắm tình cảm, niềm tin của mình vào những lá phiếu.

Chị Đào Thị Lê Hương (33 tuổi, công nhân thuộc Khu chế xuất Linh Trung), chia sẻ: “Người lao động chúng tôi mong muốn bầu ra những đại biểu xứng đáng để đại diện cho người lao động bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho mình”.

Cùng chung suy nghĩ, cảm xúc, anh Phạm Văn Hoàn (41 tuổi, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), công nhân lao động đang ở trọ tại khu phố 3 (phường Linh Xuân), lần đầu tiên được đi bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh nói: "Tôi đã có sự lựa chọn của mình và gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng được bầu".

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1000387/9938-cu-tri-thanh-pho-ho-chi-minh-di-bau-cu