8 nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Ngày 8/3, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: Vân Chi)

Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã đưa ra bản dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động với 7 chương và 18 điều, trong đó đưa ra 8 nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng:

Thứ nhất, nghiên cứu, đề xuất các chính sách mới, mang tính đột phá để hình thành, phát triển lực lượng doanh nghiệp dân tộc hàng đầu quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Thứ hai, tập hợp, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam phát triển vững mạnh thông qua các hoạt động truyền thông, xúc tiến thương mại và đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm kiến tạo chuỗi giá trị, nghiên cứu và phát triển, kết nối hợp tác với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động dẫn dắt, hỗ trợ chuỗi cung ứng ngành và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành.

Thứ tư, tham vấn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chấp hành VCCI về xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp và chính sách phát triển các ngành kinh tế, lĩnh vực trọng điểm quốc gia nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế.

Thứ năm, định hướng, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, đầu ngành tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh của ngành, của doanh nghiệp, góp phần xây dựng, lan tỏa đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ sáu, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cao cấp dành riêng cho lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam.

Thứ bảy, tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, bồi dưỡng thế hệ kế cận cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên và gia đình. Thứ tám, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường trực VCCI giao.

Chia sẻ tại phiên họp, Chủ tịch Phạm Tấn Công cho biết, Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030: “Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn”. Cùng với đó, Nghị quyết cũng đặt ra tầm nhìn đến năm 2045: “Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu”.

“Như vậy việc VCCI thành lập và triển khai các hoạt động của Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam là góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đề xuất, ngay sau phiên họp, Hội đồng sẽ bắt tay vào việc hoàn thiện công tác tổ chức: bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng; xây dựng và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng; thành lập và triển khai hoạt động của Ban Thư ký Hội đồng; phát triển thêm các thành viên mới. Các nội dung sẽ xây dựng và triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngay từ khi ra đời, tầm nhìn và sứ mệnh của Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu được xác định là phát triển các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam làm các trụ cột trong xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, quốc gia thịnh vượng. Hội đồng có sứ mệnh tập hợp, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, hình thành đội ngũ doanh nghiệp dẫn dắt các ngành, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế.

Theo các thành viên, nhiệm vụ quan trọng và được ưu tiên của Hội đồng là nghiên cứu, đề xuất các chính sách mới, mang tính đột phá để hình thành, phát triển lực lượng doanh nghiệp dân tộc hàng đầu quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nói chung...

Thành viên Hội đồng là các doanh nghiệp có vị thế, thuộc nhóm 10 doanh nghiệp của một số ngành, lĩnh vực kinh doanh. Nếu doanh nghiệp hoạt động đa ngành thì có ít nhất 1 ngành nằm trong top 10. Đây cũng phải là có quy mô doanh nghiệp lớn, đáp ứng các tiêu chí cụ thể về vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, lao động...

Đặc biệt, Hội đồng hướng tới các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hoặc đối với đời sống nhân dân, đồng thời là các doanh nghiệp sẵn sàng tham gia gánh vác trách nhiệm dẫn dắt đối với sự phát triển của ngành, là các doanh nghiệp kinh doanh tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội. Cá nhân người lãnh đạo đại diện doanh nghiệp tham gia Hội đồng phải có uy tín tốt trong ngành, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, gương mặt trong thực hiện 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam bao gồm 21 thành viên đầu tiên là đại diện các doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Chủ tịch Tập đoàn Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là 3 đồng Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Hội đồng được thành lập trên cơ sở Nhóm công tác Doanh nghiệp đầu ngành đã được Ban chấp hành VCCI thành lập từ ngày 26/5/2022, do ông Trần Bá Dương làm Trưởng Nhóm.

Các doanh nghiệp thành viên đầu tiên gồm BIDV, BRG, Geleximco, VNPT, Tập đoàn TH, Tập đoàn Phú Thái, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VIệt Nam, PNJ, CMC, Tổng công ty Kinh Bắc, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Lộc Trời, Công ty cổ phần Đồng Tâm, Viettravel, Hanel, Tập đoàn TBS...

Vân Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/8-nhiem-vu-quan-trong-cua-hoi-dong-doanh-nghiep-hang-dau-viet-nam-263444.html