6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

Trong nửa năm, Ngô bị tai nạn giao thông hơn 70 lần, nhận được khoảng 50 khoản bồi thường từ các công ty bảo hiểm và hơn 20 khoản bồi thường cá nhân.

Qua những manh mối có được gần đây, cảnh sát hình sự thuộc phân cục Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) phát hiện một người đàn ông họ Ngô đã nhận được tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm hơn 50 lần trong vòng 6 tháng.

Nhóm cảnh sát thụ lý vụ việc đã đến công ty bảo hiểm để điều tra. Sau khi lấy được hồ sơ yêu cầu bồi thường, họ phát hiện ông Ngô có hành vi gian lận nên đã nhanh chóng bắt giữ người này tại nhà.

Lúc đầu, Ngô vẫn còn ngụy biện bằng mọi cách, la hét rằng "việc bồi thường là hợp lý!". Đến khi cảnh sát đưa ra rất nhiều bằng chứng, ông ta biết không thể khai gian được nữa, đành cúi đầu thừa nhận sự gian lận của mình.

Ngô liên tục "phục kích" các phương tiện ở ngã tư.

Theo lời khai của Ngô, mỗi lần phạm tội, ông ta đi xe đạp hoặc xe đạp điện đến "phục kích" ở ngã tư. Khi thấy các phương tiện khác rẽ phải, Ngô sẽ nhân cơ hội phóng về phía trước để tạo ra vụ va chạm rồi ngã xuống đất. Sau khi ngã, Ngô lấy chiếc điện thoại di động hỏng đã chuẩn bị sẵn ra, kêu than và la hét: "Đưa tôi đi bệnh viện ngay, sửa điện thoại cho tôi!".

Mỗi lần như vậy, Ngô cũng yêu cầu bồi thường với nhiều lý do khác nhau. Những tài xế va chạm với Ngô thường chọn cách giải quyết vấn đề đơn giản: Họ trả tiền hoặc chọn dịch vụ bảo hiểm bồi thường cho Ngô. Cứ thế, trong vòng nửa năm, Ngô đã cố ý dàn cảnh bị tai nạn hơn 70 lần và thu lợi bất chính hơn 60 nghìn nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng).

Hiện, người đàn ông này bị cảnh sát tạm giữ hình sự để điều tra thêm về hành vi gian lận bảo hiểm.

Tùy Ý (Nguồn: Sina)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/6-thang-bi-tong-xe-hon-70-lan-nguoi-dan-ong-bi-canh-sat-tom-gay-ar860985.html