3 triệu kit test nhập từ Trung Quốc không liên quan đến vụ án Việt Á

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định thông tin trên tại cuộc Họp báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022.

Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi Họp báo.

Thứ trưởng Bộ công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi Họp báo. Ảnh: TH

Triển khai quyết liệt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiềm chế gia tăng tội phạm

Tại cuộc Họp báo, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Xô cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CAND đã thực hiện chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng; đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA games 31…

Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt với các cách làm mới, biện pháp mới, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm. Cụ thể, đã xảy ra 19.685 vụ phạm tội về trật tự, an toàn xã hội, giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 9.94 so với cùng kỳ năm 2021; đã điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93%; triệt phá 335 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú 2.782 đối tượng truy nã. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, sử dụng công nghệ cao, môi trường… được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tích cực, phát hiện13.417 vụ phạm tội về ma túy, giảm 11,45% so với cùng kỳ năm 2021…

3 triệu kit test nhập từ Trung Quốc không liên quan đến vụ án Việt Á

Tại cuộc Họp báo, liên quan đến thông tin Tổng cục Hải quan công bố Công ty CP Công nghệ Việt Á đã nhập khoảng 3 triệu kit test nhanh COVID-19 với giá hơn 21.000 đồng/kit, báo chí đặt câu hỏi có liên quan đến vụ án "kit test Việt Á" không?

Về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, qua điều tra, Việt Á có 4 nhóm tội danh, cơ quan điều tra đang tập trung vào hành vi sai phạm liên quan đến sản xuất, phân phối, thông đồng vi phạm đấu thầu, chi trả phần trăm hoa hồng ngoài hợp đồng.

Liên quan đến đề tài nghiên cứu, sản xuất kit test COVID-19 do Học viện Quân y phối với Công ty Việt Á thực hiện là kit test PCR, chứ không phải kit test nhanh. Do đó, đại diện C03 khẳng định, 3 triệu kit test nhanh COVID-19 mà Công ty Việt Á nhập khẩu về không liên quan đến vụ án.

"Theo chúng tôi được biệt, Việt Á đã nhập 3 triệu kit test nhanh COVID-19 để tài trợ chứ không có chuyện trà trộn, dán tem Việt Á để bán như dư luận thời gian qua nói", đại diện C03 nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) chia sẻ tại buổi Họp báo. (ảnh: Minh Trúc)

Thu thập, bổ sung ADN vào căn cước công dân là hoàn toàn cần thiết

Đề cập đến lợi ích của việc bổ sung ADN vào căn cước công dân, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Bộ Công an cho biết: Việc thu thập, bổ sung ADN vào căn cước công dân (CCCD) là hoàn toàn cần thiết, phục vụ lợi ích của chính Nhân dân. Ví dụ như trong ngành y để phục vụ xác định huyết thống, hoặc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm xác định, truy tìm tung tích nạn nhân. Hàng năm, rất nhiều nạn nhân tử vong không xác định được nhân thân. Nếu như có dữ liệu ADN thì việc kiểm tra, xác định danh tính đối với những trường hợp này sẽ thuận tiện.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đang đăng tải lấy ý kiến đóng góp của người dân để sửa Luật CCCD sắp tới trong đó có nội dung liên quan đến việc thu thập, bổ sung ADN vào CCCD.

Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như xu hướng trên thế giới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhận thấy việc thu thập, bổ sung ADN vào CCCD là rất cần thiết, cần phải đưa vào luật./.

Thu Hằng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/3-trieu-kit-test-nhap-tu-trung-quoc-khong-lien-quan-den-vu-an-viet-a-614307.html