2.480 học sinh nguy cơ thất học, Đắk Lắk đề xuất mở thêm lớp 10

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất xây dựng phương án bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, giáo viên, mở thêm lớp 10 cho học sinh để giải quyết bài toán 2.480 học sinh chưa có trường để học.

Ngày 16-8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.

Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TH

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu các ý kiến liên quan đến công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS: bất cập trong công tác tuyển sinh lớp 10; sự thiếu đồng bộ trong liên kết dữ liệu, thông tin học sinh giữa các bậc học; khó khăn, vướng mắc khi mở thêm lớp cho học sinh có nhu cầu tiếp tục học sau tốt nghiệp THCS…

Đa số ý kiến đều mong muốn tỉnh Đắk Lắk có giải pháp bảo đảm trường, lớp tại địa phương để đảm bảo quyền được học cho học sinh có nhu cầu. Đồng thời, có phương án nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề để các em sau khi ra trường có thể hành nghề mình đã học, sớm tham gia thị trường lao động như mục tiêu đề ra…

Kết luận cuộc họp, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu sở GD&ĐT rà soát lại danh sách học sinh trúng tuyển các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở dạy nghề kết hợp dạy văn hóa trên địa bàn, số học sinh chưa có nơi để học báo cáo về UBND trước ngày 20-8, để tỉnh kịp thời chỉ đạo, xây dựng phương án bố trí trường, lớp cho học sinh.

Các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp xây dựng phương án bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, giáo viên để mở thêm lớp 10 cho học sinh có nhu cầu theo học tại các cơ sở giáo dục để bảo đảm quyền được học cho các em…

Còn 2.480 em hiện chưa có trường để học

Công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 tại Đắk Lắk được thực hiện thông qua hai phương thức: thi tuyển trên địa bàn toàn tỉnh tại các trường chuyên biệt (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, Trường THPT Dân tộc nội trú Đam San); xét tuyển theo địa bàn tuyển sinh ở các trường THPT công lập còn lại.

Các cơ sở giáo dục còn lại (Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, Trường THPT thực hành Cao Nguyên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao) xây dựng phương án tuyển sinh riêng trên cơ sở Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh.

Năm học 2022 – 2023 có 29.702 học sinh tốt nghiệp THCS. Đến nay, đã có 23.180 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT; hơn 4.040 em đã trúng tuyển vào học lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên của các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố, trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn; còn 2.480 em hiện chưa có trường để học và chưa rõ nhu cầu về việc học sau THCS.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/2480-hoc-sinh-nguy-co-that-hoc-dak-lak-de-xuat-mo-them-lop-10-post747114.html