2.200 cư dân Crimea phải sơ tán khẩn cấp vì cháy kho đạn

Chính quyền bán đảo Crimea ngày 19/7 thông báo phong tỏa một đường cao tốc và sơ tán 4 khu định cư sau khi một kho đạn trong căn cứ quân sự ở khu vực gần đó bốc cháy.

Khói và lửa bốc lên từ một vụ nổ trong đám cháy tại khu vực căn cứ quân sự ở quận Kirovsky, Crimea, ngày 19/7. Ảnh: Reuters

Khói và lửa bốc lên từ một vụ nổ trong đám cháy tại khu vực căn cứ quân sự ở quận Kirovsky, Crimea, ngày 19/7. Ảnh: Reuters

Theo RT, 7h15 sáng 19/7 (giờ địa phương), Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov thông báo kế hoạch sơ tán tạm thời cư dân của 4 khu định cư gồm Krinichki, Aivazovskoye, Abrikosovka và Privetnoye; phong tỏa một phần đường cao tốc Tavrida do hỏa hoạn tại khu quân sự ở quận Kirovsky.

Quan chức này cho biết đã lập một sở chỉ huy để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, các cư dân được sơ tán đến một trường học ở Pervomayskoye và Kirovskoye, được cung cấp các bữa ăn nóng và nhu yếu phẩm. Ông nói thêm rằng không có ai bị thương trong vụ việc.

Video quay cảnh đám cháy ở khu vực căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea, ngày 19/7. Video: Twitter @maria_drutska

Chủ tịch Nghị viện Crimea Vladimir Konstantinov cho biết không có báo cáo thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự. Ông nói rằng người dân sẽ được trở về nhà sau khoảng 1-2 ngày tới.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Crimea Nikolay Lukashenko cho biết dịch vụ phà của bán đảo Crimea với đất liền Nga cũng như mạng lưới đường sắt không bị gián đoạn bởi vụ hỏa hoạn.

Giới chức Crimea hiện chưa đưa ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Trong khi đó, phía Ukraine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này. Ông Kirill Budanov, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) tuyên bố vụ hỏa hoạn là kết quả của hoạt động phối hợp giữa bộ phận tình báo và quân đội Ukraine.

Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của người đứng đầu GUR.

Cơ quan tình báo Ukraine thừa nhận đứng sau vụ hỏa hoạn này. Ảnh: Reuters

Cơ quan tình báo Ukraine thừa nhận đứng sau vụ hỏa hoạn này. Ảnh: Reuters

Vụ cháy kho đạn tại Crimea xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố chặn được ít nhất 28 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào các địa điểm trên bán đảo vào sáng 18/7.

Hôm 17/7, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng 2 xuồng không người lái trên biển để tấn công khủng bố cầu Crimea - cây cầu dài nhất châu Âu, nối đất liền Nga và bán đảo Crimea. Vụ việc khiến 2 dân thường thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương, làm hư hại một phần của cầu Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc các biện pháp sẽ đáp trả thích đáng vì cuộc tấn công của Kiev.

Một nhịp cầu Crimea bị hư hại sau vụ tấn công sáng 17/7. Ảnh: Reuters

Một nhịp cầu Crimea bị hư hại sau vụ tấn công sáng 17/7. Ảnh: Reuters

Giới chức Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine nhắm mục tiêu tấn công vào cầu Crimea. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Kiev đã cố gắng tấn công cây cầu này bằng tên lửa nhưng không xuyên thủng được hệ thống phòng không.

Hồi tháng 10/2022, cầu Crimea đã bị hư hại sau khi một chiếc xe tải chở gần 22,8 tấn thiết bị nổ ngụy trang đã phát nổ khi đang di chuyển trên cầu. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, 2 nhịp cầu đường bộ bị sập một phần xuống biển và làm 7 toa chở nhiên liệu của một tàu chở hàng trên đường ray liền kề bốc cháy.

Vào thời điểm đó, Nga đã cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ tấn công này, đồng thời Moscow đã đáp trả vụ việc bằng cách tăng cường tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Kiev.

Chính phủ Ukraine đã từ chối nhận trách nhiệm về vụ việc này. Tuy nhiên, hôm 8/7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã thừa nhận rằng Ukraine là bên đứng sau vụ tấn công cầu Crimea, nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/2200-cu-dan-crimea-phai-so-tan-khan-cap-vi-chay-kho-dan-post24407.html