130 quốc gia sẽ đánh thuế các Tập đoàn đa quốc gia tối thiểu 15%

Hầu hết các quốc gia sẽ đàm phán về việc đại tu toàn cầu đối với việc đánh thuế xuyên biên giới đối với các công ty đa quốc gia về nơi các công ty bị đánh thuế và mức thuế ít nhất là 15%, các chuyên gia cho biết hôm thứ Năm sau 2 ngày đàm phán.

Từ “thuế” được khắc tại trụ sở của Sở Thuế vụ (IRS) ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có trụ sở tại Paris, nơi tổ chức cuộc đàm phán, cho biết mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15% có thể mang lại khoảng 150 tỷ USD doanh thu thuế toàn cầu hàng năm.

Tổ chức cũng cho biết 130 quốc gia, chiếm hơn 90% GDP toàn cầu, đã ủng hộ thỏa thuận tại các cuộc đàm phán.

Các quy định mới về nơi các công ty đa quốc gia bị đánh thuế sẽ chuyển quyền đánh thuế đối với hơn 100 tỷ đô la lợi nhuận sang các quốc gia nơi thu được lợi nhuận, tổ chức nói thêm.

“Với mức thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, các tập đoàn đa quốc gia sẽ không còn có thể cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau trong nỗ lực giảm mức thuế suất phải chịu xuống”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói: “Họ sẽ không còn có thể tránh việc trả thuế phần thu nhập của mình bằng cách che giấu lợi nhuận được tạo ra ở Mỹ, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, trong các khu vực pháp lý có thuế suất thấp hơn.”

Thuế tối thiểu

Thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu không yêu cầu các quốc gia đặt mức thuế của họ ở mức sàn đã thỏa thuận nhưng cho các quốc gia khác quyền áp dụng mức thuế tối thiểu đối với thu nhập của các công ty đến từ một quốc gia có tỷ lệ thấp hơn.

Nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến đã đồng ý vào tháng 6 về mức thuế tối thiểu ít nhất là 15%. Thỏa thuận rộng hơn sẽ được Nhóm 20 nền kinh tế lớn thông qua chính trị tại một cuộc họp ở Venice vào tuần tới.

Các chi tiết sẽ được thống nhất vào tháng 10 để các quy tắc mới có thể được thực hiện vào năm 2023, một tuyên bố từ các quốc gia ủng hộ thỏa thuận cho biết.

9 quốc gia không ký là các thành viên EU có thuế suất thấp là Ireland, Estonia và Hungary cũng như Peru, Barbados, Saint Vincent và Grenadines, Sri Lanka, Nigeria và Kenya.

Các quốc gia này có nguy cơ bị cô lập vì không chỉ tất cả các nền kinh tế lớn đều đăng ký, mà nhiều thiên đường thuế được chú ý như Bermuda, Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh cũng vậy.

Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe, quốc gia đã thu hút nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ với mức thuế doanh nghiệp 12,5%, cho biết ông “không có tư cách tham gia đồng thuận”, nhưng vẫn sẽ cố gắng tìm ra kết quả mà ông có thể ủng hộ.

Ở Liên minh châu Âu, thỏa thuận sẽ cần một đạo luật của EU được thông qua, rất có thể trong thời gian Pháp làm chủ tịch khối vào nửa đầu năm 2022, và điều đó sẽ đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của tất cả các thành viên EU.

Hoan nghênh thỏa thuận này được coi là thỏa thuận thuế quốc tế quan trọng nhất đạt được trong một thế kỷ, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết ông sẽ cố gắng giành chiến thắng trước những quốc gia vẫn đang phản đối.

"Tôi yêu cầu họ làm mọi thứ để tham gia thỏa thuận lịch sử này, vốn được hầu hết các quốc gia ủng hộ", ông nói và nói thêm rằng tất cả các tập đoàn kỹ thuật số lớn sẽ được bảo đảm bởi thỏa thuận này.

Chỉ có ngành vận tải biển được miễn trừ

Mức thuế tối thiểu mới ít nhất là 15% sẽ áp dụng cho các công ty có doanh thu trên ngưỡng 750 triệu euro (889 triệu đô la), chỉ có ngành vận tải biển được miễn trừ.

Các quy định mới về nơi các công ty đa quốc gia bị đánh thuế nhằm mục đích phân chia quyền đánh thuế lợi nhuận của họ theo cách công bằng hơn giữa các quốc gia vì sự xuất hiện của thương mại kỹ thuật số giúp các công ty công nghệ lớn có thể ghi nhận lợi nhuận ở các quốc gia có thuế thấp bất kể họ kiếm được tiền từ đâu. .

Các công ty được xem xét trong phạm vi sẽ là các công ty đa quốc gia với doanh thu toàn cầu trên 20 tỷ euro và tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên 10%, với ngưỡng doanh thu có thể giảm xuống 10 tỷ euro bảy năm sau khi đánh giá.

Các ngành công nghiệp khai thác và các dịch vụ tài chính được quản lý sẽ bị loại trừ khỏi các quy tắc về nơi các công ty đa quốc gia bị đánh thuế.

Việc thực hiện thỏa thuận vẫn có thể gây khó khăn không nhỏ tại Quốc hội Mỹ, nơi Đại diện Kevin Brady, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện Mỹ, mô tả nó là “một sự đầu hàng kinh tế nguy hiểm ngăn cản việc làm của Mỹ ở nước ngoài, làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta và tước bỏ cơ sở thuế của chúng ta ở Mỹ.”

Huy Hoàng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/130-quoc-gia-se-danh-thue-cac-tap-doan-da-quoc-gia-toi-thieu-15-post142094.html