Zidane – Real và "bóng ma" 2015: Sướng trước khổ sau

Real Madrid của HLV Zinedine Zidane đang đối mặt với một bối cảnh khó khăn giống như HLV Carlo Ancelotti mùa giải 2014/15.

Video Real vượt qua Malaga khó nhọc:

Tình hình của Real Madrid đang không mấy suôn sẻ. Họ đứt mạch bất bại bằng 2 trận thua liên tiếp, thắng Malaga khá chật vật, phong độ của ngôi sao Cristiano Ronaldo không ổn định và mới đây mất hai trụ cột Marcelo và Luka Modric. Zinedine Zidane sau nhiều tháng được ca ngợi thì giờ đang đối mặt những bài toán nan giải nhất.

Chấn thương bắt đầu đến dồn dập với Real

Chấn thương của Marcelo và Modric đến đúng lúc Real sắp phải căng sức trên khắp các mặt trận, và Zidane phải có giải pháp thay thế cho hai vị trí không những chạy nhiều nhất trên sân mà còn có ảnh hưởng trực tiếp tới hàng công nhất.

Không chỉ Marcelo và Modric, Zidane còn đang lo những cầu thủ khác cũng sẽ không may bị chấn thương trong giai đoạn này. Sergio Ramos, Raphael Varane và Karim Benzema đều đã thi đấu với số phút nhiều hơn so với giờ này năm ngoái, có người thi đấu nhiều trận liên tiếp không nghỉ. Họ nên được cho nghỉ, nhưng những trận rất quan trọng của Real thì lại đang ở phía trước.

Tình hình chấn thương của Real hiện tại khiến nhiều người lo lắng bối cảnh mùa giải 2014/15 sẽ lại xuất hiện. Real của HLV Carlo Ancelotti thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, kết thúc năm 2014 với ngôi đầu La Liga. Nhưng họ thua ngay trong trận đầu tiên của năm 2015 và sau đó lần lượt chứng kiến chấn thương xảy ra với các trụ cột.

Cho đến khi Real quỵ gối ở La Liga, Ancelotti đã cho Cristiano Ronaldo và Toni Kroos thi đấu hơn 2.000 phút chỉ sau nửa mùa giải, khiến họ có dấu hiệu quá tải khi mùa giải bước vào chặng “leo núi”. Real kết thúc mùa mà không có danh hiệu nào và Ancelotti bị sa thải.

Zinedine Zidane đã tránh việc để các học trò quá tải, bằng cách xoay vòng đội hình và cho những Lucas Vasquez, Mateo Kovacic, James Rodriguez, Isco, Marco Asensio, Nacho, Kiko Casilla, Alvaro Morata và Mariano được thi đấu. Nhưng những chấn thương của Marcelo và Modric đến một cách không may, khiến dư luận khó mà đổ lỗi cho Zidane được.

Không phải tin nào cũng xấu cho Real. Gareth Bale đã trở lại tập với bóng và sẽ sớm lấy lại thể lực để thi đấu. Nhóm “BBC” trên hàng công sẽ sớm tái hợp và điều đó hy vọng sẽ giúp Ronaldo lấy lại phong độ ghi bàn. Nhưng trông chờ vào Bale là điều không dễ, chính Bale cũng vắng mặt trong phần lớn mùa 2014/15 do chấn thương.

Q.D (Tổng hợp Marca)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/zidane-real-va-bong-ma-ancelotti-2015-c9a491719.html