Zidane nói gì sau 'Virus FIFA' tàn phá Real

Chiến lược gia người Pháp đang rất thất vọng khi trung vệ đội trưởng Sergio Ramos gặp chấn thương và phải nghỉ 1 tháng.

Mới đây, Ramos chính thức gia nhập danh sách bệnh binh của Real. Trung vệ người Tây Ba Nha đã gặp chấn thương dây chằng đầu gối trong trận gặp Albania tại vòng loại World Cup 2018.

Zidance đang bất lực trước "Virus FIFA". (Ảnh: Getty)

Theo những chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ, Sergio Ramos đã bị giãn dây chằng đầu gối cấp độ 2 và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần để điều trị chấn thương, đây là trường hợp thứ 6 dính chấn thương tại Real.

Trước đấy, danh sách bệnh binh của đội chủ sân Bernabeu bao gồm: Luka Modric, Casemiro, Karim Benzema, Raphael Varane và James Rodriguez.

“Virus FIFA” khiến Kền kền trắng đang khủng hoảng nhân sự, đặc biệt, HLV Zidane lo lắng chia sẻ: “Tôi thực sự thất vọng khỉ danh sách chấn thương đang một ngày dài ra”.

Việc mất đi Ramos sẽ để lại lỗ hổng rất lớn nơi trung tâm hàng phòng ngự, ngoài ra Real sẽ thiếu đi 1 thủ lĩnh tinh thần, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ thêm: “Ramos là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi có chút bất lực khi mọi thứ dường như đang chống lại CLB”.

Thiếu vắng hạng loạt các chụ cột khiến đội chủ sân Bernabeu thi đấu bết bát khi không thắng trong 4 trận đấu gần đây. Kết quả này khiến Real đã để rơi vị trí nhất bảng vào tay của đại kình địch cùng thành phố- Atletico Madrid./.

Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/zidane-noi-gi-sau-virus-fifa-tan-pha-real-558867.vov