Zidane nhớ đội hình ở Milan

Đó không chỉ là những kí ức đẹp đẽ về chức vô địch Champions League ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Real Madrid, mà còn là nỗi nhớ đội hình đã đánh bại Atletico Madrid tại San Siro, vốn đã bị tan rã vì những chấn thương của các học trò. Chưa một trận đấu nào từ đầu mùa, Zidane có đủ 11 cầu thủ đã ra sân và đánh bại đội bóng cùng thành phố để đăng quang mùa trước.

10 trận đấu đã qua, chưa một lần những cầu thủ đá chính ở Milan cùng nhau ra sân trong một trận đấu chính thức. Ở trận Siêu cúp châu Âu với Sevilla, HLV người Pháp chỉ có thể đưa ra sân 4 cầu thủ giúp đội bóng giành Champions League trước đó là Carvajal, Marcelo, Ramos và Casemiro, và phải dùng đến 7 cầu thủ dự bị cùng các cầu thủ trẻ cho trận đấu này. Vì rất nhiều người trong số đó bị chấn thương dài hạn như Keylor Navas, Benzema, Ronaldo hay Pepe. Và những người còn lại như Modric, Toni Kroos hay Gareth Bale cũng vừa trải qua kì EURO vất vả với các đội bóng của họ.

HLV Zidane bảo vệ Ronaldo, kêu gọi 'tinh thần' Real Madrid

Nhập cuộc với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng hiện tại, trải qua mạch 4 trận hòa, Real Madrid đang đứng trước một khó khăn không thể ngờ tới. HLV Zidane cho rằng đây là vấn đề về mặt tinh thần, không phải về thể chất.

Chấn thương có lẽ là kẻ thù đáng ghét nhất với Zinedine Zidane , bởi kể từ sau trận đấu với Sevilla, HLV 46 tuổi này chưa bao giờ có được đội hình ưng ý nhất, chứ chưa nói đến đội hình mạnh nhất của Real Madrid. Nếu như Toni Kroos có thể thi đấu trở lại, thì Luka Modric vẫn vắng mặt, còn hàng tiền đạo chỉ có Gareth Bale là đủ sức để ra sân để giúp Dải thiên hà giành những chiến thắng liên tiếp đầu mùa.

Tiền đạo người xứ Wales đã phải làm quen với các đồng đội trẻ như Asensio và Morata trong khoảng thời gian khá dài, trước khi gặp lại Ronaldo, rồi sau đó là Benzema ở các trận tiếp theo tại La Liga và Champions League. Lần có thể coi là gần tròn trịa duy nhất của đội hình đăng quang tại Milan là trận gặp Sporting Lisbon tại Champions League. Khi đó, Real Madrid có đến 9 cầu thủ đá chính trước Atletico Madrid, và hai người nằm ngoài nhóm 11 cầu thủ chính là trung vệ người Pháp Varane, thủ thành Casilla.

Tưởng như những chấn thương bắt đầu buông tha Zidane , thì gần như huyền thoại người Pháp phải đón tin dữ với chấn thương dài ngày của Casemiro, rồi tiếp theo là Luka Modric. Tiền vệ người Brazil nghỉ thi đấu, gần như ngay lập tức Real cũng bị "cảm cúm" với những trận hòa thất vọng. Và ngay cả niềm an ủi duy nhất là bộ ba BBC đều cùng ra sân, cũng chưa mang đến tin vui cho Zidane, thì chỉ có đủ 11 người từng đá chính ở Milan mới giúp Dải thiên hà có được chiến thắng trong thời gian tới.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/zidane-nho-doi-hinh-o-milan-n20161013223638037.htm