Yêu cầu xả trạm khi xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí trong dịp 30/4-1/5

Lực lượng CSGT sẽ chủ động theo dõi, khi mật độ tham gia giao thông quá cao, xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí sẽ kiên quyết yêu cầu đơn vị khai thác tuyến chấp hành xả trạm.

Sáng 15/4, tại Km10 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cùng thời điểm này, công an giao thông 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng tổ chức lễ xuất quân. Đợt cao điểm sẽ kéo dài một tháng (từ 15/4 đến 14/5), trọng tâm của đợt cao điểm là kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm; không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng 15/4, tại Km10 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cùng thời điểm này, công an giao thông 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng tổ chức lễ xuất quân. Đợt cao điểm sẽ kéo dài một tháng (từ 15/4 đến 14/5), trọng tâm của đợt cao điểm là kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm; không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT cho biết, dịp lễ 30/4-1/5 sẽ được nghỉ 4 ngày từ 30/4 đến 3/5. Trước đó, trong đợt giỗ Tổ Hùng Vương, riêng Phú Thọ đã ghi nhận hơn 1 triệu người về dâng hương tại Đền Hùng, đây là con số cao nhất kể từ khi có dịch Covid-19. "Từ số liệu tham khảo của các địa phương, điểm du lịch, các khách sạn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dự báo dịp lễ 30/4-1/5 tới đây, lưu lượng người tham gia giao thông sẽ tăng mạnh. Cùng với đó là những vi phạm liên quan đến lạng lách, đánh võng, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và nguy cơ ùn tắc sẽ xảy ra", Đại tá Bình chia sẻ.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT cho biết, dịp lễ 30/4-1/5 sẽ được nghỉ 4 ngày từ 30/4 đến 3/5. Trước đó, trong đợt giỗ Tổ Hùng Vương, riêng Phú Thọ đã ghi nhận hơn 1 triệu người về dâng hương tại Đền Hùng, đây là con số cao nhất kể từ khi có dịch Covid-19. "Từ số liệu tham khảo của các địa phương, điểm du lịch, các khách sạn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dự báo dịp lễ 30/4-1/5 tới đây, lưu lượng người tham gia giao thông sẽ tăng mạnh. Cùng với đó là những vi phạm liên quan đến lạng lách, đánh võng, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và nguy cơ ùn tắc sẽ xảy ra", Đại tá Bình chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân.

Theo dự báo, tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí sẽ xảy ra trong đợt này. Để giải quyết vấn đề này, Cục CSGT sẽ chủ động theo dõi, khi lưu lượng đến mức độ phải xả trạm sẽ kiên quyết yêu cầu đơn vị khai thác tuyến chấp hành.

Theo dự báo, tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí sẽ xảy ra trong đợt này. Để giải quyết vấn đề này, Cục CSGT sẽ chủ động theo dõi, khi lưu lượng đến mức độ phải xả trạm sẽ kiên quyết yêu cầu đơn vị khai thác tuyến chấp hành.

"Tài xế đi lại trong dịp lễ 30/4-1/5 cần giữ khoảng cách an toàn và không đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để giảm thiểu các sự cố gây thiệt hại cho bản thân và xã hội. Lực lượng CSGT cũng thông qua hệ thống camera xử nghiêm những tài xế đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc", Đại tá Đỗ Thanh Bình cho hay.

"Tài xế đi lại trong dịp lễ 30/4-1/5 cần giữ khoảng cách an toàn và không đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để giảm thiểu các sự cố gây thiệt hại cho bản thân và xã hội. Lực lượng CSGT cũng thông qua hệ thống camera xử nghiêm những tài xế đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc", Đại tá Đỗ Thanh Bình cho hay.

Cùng với đó, theo Đại tá Bình, để hạn chế tệ nạn đua xe trái phép có dấu hiệu gia tăng trong thời gian vừa qua, trong dịp nghỉ lễ này cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an khu vực, chính quyền địa phương kiểm tra, lên danh sách những người độ xe, có dấu hiệu đua xe để ngăn chặn ngay từ ban đầu.

Cùng với đó, theo Đại tá Bình, để hạn chế tệ nạn đua xe trái phép có dấu hiệu gia tăng trong thời gian vừa qua, trong dịp nghỉ lễ này cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an khu vực, chính quyền địa phương kiểm tra, lên danh sách những người độ xe, có dấu hiệu đua xe để ngăn chặn ngay từ ban đầu.

Ngay sau lễ ra quân, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tiến hành kiểm tra gần 50 phương tiện gồm xe tải, xe con trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, nội dung kiểm tra là nồng độ cồn và ma túy.

Ngay sau lễ ra quân, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tiến hành kiểm tra gần 50 phương tiện gồm xe tải, xe con trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, nội dung kiểm tra là nồng độ cồn và ma túy.

Tổ công tác dừng một xe ô tô, trên xe có hai nam thanh niên, cơ quan chức năng tiến hành đo nồng độ cồn với nam tài xế 28 tuổi quê Lai Châu và cho kết quả hiển thị 0.07 miligam/1 lít khí thở.

Tổ công tác dừng một xe ô tô, trên xe có hai nam thanh niên, cơ quan chức năng tiến hành đo nồng độ cồn với nam tài xế 28 tuổi quê Lai Châu và cho kết quả hiển thị 0.07 miligam/1 lít khí thở.

Tài xế thừa nhận tối qua có uống nhiều rượu và chấp hành yêu cầu xử phạt của lực lượng chức năng. Chiến sĩ cảnh sát thông báo, tài xế vi phạm lỗi nồng độ cồn ở mức 1, với mức này tài xế sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng./.

Tài xế thừa nhận tối qua có uống nhiều rượu và chấp hành yêu cầu xử phạt của lực lượng chức năng. Chiến sĩ cảnh sát thông báo, tài xế vi phạm lỗi nồng độ cồn ở mức 1, với mức này tài xế sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/yeu-cau-xa-tram-khi-xay-ra-un-tac-tai-tram-thu-phi-trong-dip-304-15-post937243.vov