Yêu cầu đẩy tiến độ dự án giao thông trọng điểm tại Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa kiểm tra thực địa và yêu cầu chủ đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh là đường ven biển và đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Dự án trọng điểm đường ven biển tỉnh Quảng Trị có vai trò kết nối và hình thành nên các khu đô thị, khu dịch vụ du lịch ven biển, gắn với khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Tuyến đường này dài 55 km đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Giai đoạn 1, dự án thi công tuyến đường dài 48,2 km, tổng mức đầu tư là 2.060 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2021-2026. Vướng mắc hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa đạt tiến độ yêu cầu.

Dự án Cầu sông Hiếu

Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu nối từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Bà Triệu, thành phố Đông Hà dài 903 m, có tổng mức đầu tư 175 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 105 tỉ đồng.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây khẩn trương triển khai dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện một cách đồng bộ; thường xuyên bám sát công trình để kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công, nắm bắt được thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ kịp thời; đảm bảo các công trình hoàn thành đúng thiết kế, chất lượng và tiến độ…

Ông Võ Văn Hưng,Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ thi công cầu Thạch Hãn 1, thuộc dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây

Ông Võ Phong Luân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cầu, đặc biệt là cầu Thạch Hãn 1, cầu Thach Hãn 2 và các cầu nhỏ trên tuyến. Bên cạnh đó việc quan trọng nhất hiện nay chúng tôi đang phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà thầu thi công”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/yeu-cau-day-tien-do-du-an-giao-thong-trong-diem-tai-quang-tri-post1038058.vov