Yên Châu phòng, chống 'giặc lửa'

Do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít, cùng với ảnh hưởng của gió Lào khô nóng, khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu tăng cường tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Cán bộ Hạt Kiêm lâm huyện Yên Châu tuyên truyền nhân dân xã Sặp Vạt bảo vệ, PCCCR.

Yên Châu có tổng diện tích rừng tự nhiên trên 40.500 ha, trong đó, có hơn 24.102 ha rừng phòng hộ; 16.425 ha rừng sản xuất; tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 47,42%. Ông Dương Hồng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu, cho biết: Ngay từ đầu mùa khô, hạt tổ chức kiện toàn 15 ban chỉ huy bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng (PCCCR) cấp xã, với 387 thành viên; củng cố tổ, đội bảo vệ rừng các xã, bản, với hơn 2.200 người tham gia. Phân công cán bộ kiểm lâm tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhân dân trong tuần tra, kiểm soát rừng. Thực hiện PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm về quản lý, bảo vệ, PCCCR, kiên quyết xử lý nghiêm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu đã tổ chức 34 cuộc họp cấp xã, bản tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR cho 2.833 lượt người; ký cam kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR giữa 52 trưởng bản với Chủ tịch UBND 15 xã, thị trấn và giữa 2.692 hộ gia đình với các trưởng bản; cấp phát 310 biển tam giác “Cấm chặt phá rừng” và “Cấm đốt rừng” cho các xã, bản.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc các bản, cộng đồng dân cư, chủ rừng thực hiện tốt bảo vệ, PCCCR; phối hợp với các tổ, đội tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.

Năm 2023, Hạt Kiểm lâm huyện phát hiện, xử lý 42 vụ phá rừng trái pháp luật; 16 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật; 3 vụ vi phạm quy định về khai thác lâm sản trái pháp luật; 3 vụ vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản; 1 vụ vi phạm quy định về PCCCR; 1 vụ hủy hoại rừng... Các vụ vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu hướng dẫn nhân dân xã Sặp Vạt phát đường băng cản lửa.

Là địa phương có diện tích rừng lớn, xã Sặp Vạt có trên 1.900 ha rừng phòng hộ; gần 820 ha rừng sản xuất, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 46,3%. Việc quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng luôn được xã chú trọng. Ngay từ đầu mùa khô, xã mở các hội nghị tuyên truyền và tổ chức ký cam kết về việc bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt, thông tin: Hiện nay, nhân dân các bản đang thu hoạch mía, đốt nương để gieo trồng vụ mới, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Xã chỉ đạo các bản phối hợp với kiểm lâm địa bàn hướng dẫn nhân dân làm đường băng cản lửa khi đốt nương và phải dập tắt hết các tàn lửa mới được rời khỏi nương. Củng cố 9 đội PCCCR, với gần 150 người, sẵn sàng xung kích, ứng phó khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường tuần tra rừng....

Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt hiện có 540 ha rừng tự nhiên và rừng sản xuất, nhận thức tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống, bản củng cố 6 tổ bảo vệ và PCCCR, với gần 200 người, nòng cốt là dân quân, công an viên, trưởng các đoàn thể, các nhóm liên gia tự quản… Các tổ thay nhau trực 24/24, thường xuyên phát dọn thực bì tại các khu vực rừng trên địa bàn.

Là 1 trong 6 tổ trưởng tổ bảo vệ và PCCCR của bản Mệt Sai, anh Hoàng Văn Hồng chia sẻ: Tổ thường xuyên duy trì việc kiểm tra rừng 1 lần/tuần; triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khi xảy ra cháy rừng... Vì vậy, từ đầu năm đến nay, bản chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.

Nhân dân bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt phát dọn thực bì tại khu rừng của bản.

Còn tại xã Chiềng Pằn, có trên 1.611 ha rừng tự nhiên, hơn 488 ha rừng trồng. Thời điểm này, công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là PCCCR được xã đặc biệt quan tâm. Ông Đào Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã, cho hay: Ngay từ đầu năm, xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản, chỉ thị các cấp về bảo vệ, PCCCR tới toàn thể nhân dân; xây dựng kế hoạch PCCCR; phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn, hướng dẫn nhân dân đốt, dọn nương, cách dập lửa; làm đường băng cản lửa, các biện pháp PCCCR. Vì vây, trên địa bàn xã không có hiện tượng xâm lấn đất rừng, không xảy cháy rừng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, năm nay, thời tiết khô hạn có thể kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao. Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về bảo vệ, PCCCR đạt hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất các nguy cơ về cháy rừng; duy trì, phát triển tốt những cánh rừng trên địa bàn huyện.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/yen-chau-phong-chong-giac-lua-sOxFTF0Ig.html