Yên Châu đón năm học mới

Ngày khai giảng đang đến rất gần, thầy và trò các trường học trên địa bàn huyện Yên Châu đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo khí thế vui tươi sẵn sàng bước vào năm học mới 2023-2024.

Trường PTDT Nội trú huyện Yên Châu đầu tư xây dựng khang trang.

Năm học 2023-2024, huyện Yên Châu có 50 đơn vị trường học, trong đó, có 4 trường THPT; 15 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 2 trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS, 7 trường THCS và 9 trường liên cấp tiểu học và THCS, với gần 20.000 học sinh. Chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các nhà trường tập trung rà soát cơ sở vật chất, kịp thời chỉnh trang, sửa chữa lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học; tổng vệ sinh trường lớp học.

Giáo viên Trường mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc trang trí lớp học.

Những ngày này, tại Trường mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc, các cô giáo và phụ huynh học sinh tất bật chung tay chỉnh trang lại khuôn viên, khu vui chơi, trang trí lớp học sạch, đẹp và sẵn sàng đón trẻ đến trường. Niềm vui năm học này, nhà lớp học tại điểm trường mầm non bản Bó Kiếng của nhà trường được nhóm từ thiện Ford Everest Team Việt Nam tài trợ xây dựng mới, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới.

Cô Phạm Thị Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Xoài, cho biết: Năm nay, nhà trường có 14 nhóm lớp, 297 học sinh; ngoài điểm trường trung tâm, trường còn 7 điểm lẻ tại các bản. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động học sinh ra lớp đảm bảo 100% sĩ số.

Các lớp học của Trường tiểu học Tà Vài được mua sắm đầy đủ các trang thiết bị dạy học

Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho năm học mới của Trường tiểu học Tà Vài, xã Chiềng Hặc cũng đã hoàn tất. Trường sẽ đón 45 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 258 em. Ngoài 19 lớp ở điểm trường trung tâm, trường có 4 điểm lẻ.

Ông Phan Chí Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Vài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, cho biết: Ngay từ đầu tháng 8, cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp với phụ huynh, học sinh tổng vệ sinh, sửa chữa trường lớp. Bảo đảm học trò trở lại trường lớp đạt tỷ lệ 100% vào ngày khai giảng, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ các gia đình, phối hợp cùng Ban quản lý các bản, động viên, nhắc nhở con em đến trường đầy đủ.

Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Chiềng Hặc cắt tỉa cây tại sân trường.

Đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, trong dịp hè, UBND huyện Yên Châu đầu tư sửa chữa, cải tạo 25 công trình lớp học, nhà công vụ giáo viên, tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/8.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện sắp xếp các điểm trường lẻ cấp tiểu học theo hướng tổ chức thành các điểm trường theo cụm bản. Tại những bản có khoảng cách quá xa, điều kiện giao thông chưa đảm bảo cho học sinh đi lại trong ngày, sẽ huy động học sinh từ lớp 3 trở lên ở bán trú tại các điểm trường trung tâm xã.

Bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Châu, cho biết: Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, trong dịp hè, Phòng tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về triển khai chương trình sách giáo khoa mới của khối lớp 4, lớp 8 cho giáo viên. Đồng thời, tiếp thu những thay đổi, điều chỉnh mới trong chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Chỉ đạo các trường xây dựng giáo án điện tử khoa học, sinh động, giúp học sinh tiếp cận những kiến thức mới theo cách trực quan, sinh động.

Giáo viên Trường tiểu học Chiềng Hặc luyện chữ cho học sinh vào lớp 1.

Với sự chuẩn bị chu đáo cả về cơ sở vật chất, cùng sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học trong xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy ở các bậc học, thầy và trò toàn huyện Yên Châu quyết tâm đạt kết quả cao nhất từ những ngày học đầu tiên.

Thu Trà (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/yen-chau-don-nam-hoc-moi-MXAgxFzSR.html