Yên Bình chú trọng nâng cao vị thế hội viên phụ nữ

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Bình đánh giá: những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, phụ nữ trong huyện tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào những thành tựu to lớn chung của địa phương, phát huy truyền thống yêu nước, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, làm đẹp thêm phẩm chất năng động, sáng tạo, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới'.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được huyện Yên Bình tổ chức thu hút hội viên phụ nữ tham gia nhằm nâng cao vị thế của chị em hội viên.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được huyện Yên Bình tổ chức thu hút hội viên phụ nữ tham gia nhằm nâng cao vị thế của chị em hội viên.

Công tác cán bộ nữ ngày càng được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; tỷ lệ nữ là đảng viên kết nạp mới luôn chiếm trên 50%; việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ của huyện đạt tỷ lệ khá cao; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ đều chiếm gần 30%, cấp xã chiếm khoảng 25%, cán bộ nữ dân tộc thiểu số trong toàn huyện chiếm gần 40% và các tỷ lệ này đều tăng so với giai đoạn trước.

Đặc biệt, trong các nhiệm kỳ gần đây, đều có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy; tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND huyện chiếm 35%, cấp xã chiếm 33%; hiện có trên 50 cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo quản lý ở cả cấp huyện và cơ sở, tăng 17 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; đặc biệt, cấp xã đã có cán bộ nữ là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND; toàn huyện hiện có 22 cán bộ nữ cấp cơ sở giữ các cương vị là bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND; trong đó, có đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tăng 9 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Đối với cán bộ nữ làm chuyên trách công tác hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) và chủ tịch công đoàn cơ sở, hầu hết là cán bộ trẻ, có trình độ học vấn; từ đó, giúp hội viên phụ nữ tham gia ngày càng tốt hơn công tác quản lý tại địa phương.

Hoạt động Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động gắn với các phong trào thi đua "lao động giỏi”, "lao động sáng tạo” và Phong trào "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã được thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả cao; tỷ lệ nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "hai giỏi” năm 2023 chiếm tỷ lệ 87,5%, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng thành tích; các phong trào thi đua đã có tác động mạnh mẽ đến mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, văn hóa, giáo dục, thể thao, thông qua đó, đã khẳng định thêm vai trò, vị trí của phụ nữ đối với gia đình và xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thống kê cho thấy, Hội LHPN huyện Yên Bình hiện thu hút hơn 21.000 hội viên. Tổ chức chính trị - xã hội này thực sự là ngôi nhà chung thu hút chị em từ thị trấn huyện lỵ, nữ cán bộ công chức, viên chức đến tiểu thương và nông dân. Các cấp hội từ huyện tới cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cụ thể hóa thành những cuộc vận động, đợt thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng các chương trình hành động cụ thể; trong đó, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch”, "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phan Thanh Yên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Bình khẳng định: phát huy kết quả đã đạt được, trong thờ gian tới, Hội LHPN, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện sẽ chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, thống nhất để đưa công tác Hội, hoạt động phụ nữ toàn huyện phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo điều kiện để phụ nữ trong huyện luôn chủ động, tự tin, trí tuệ và bản lĩnh, nỗ lực phát huy phẩm chất tốt đẹp, nâng cao năng lực, trình độ, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện và gặt hái được những thành công trên lĩnh vực công tác và sản xuất, kinh doanh của mình, vì sự tiến bộ của bản thân và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lê Phiên

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/322601/yen-binh-chu-trong-nang-cao-vi-the-hoi-vien-phu-nu.aspx