Yên Bái: Một nhà báo bị khởi tố vì nhận tiền của doanh nghiệp

Công an TP Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nhà báo L.D.P.

Ngày 26/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nhà báo L. D.P - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, ông P bị bắt về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quyết định này cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Yên Bái phê chuẩn.

Trước đó, như đã đưa tin, vào hồi 12h45 ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã bắt ông L. D. P (32 tuổi, quê ở Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang thường trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Nhà báo L.D.P bị bắt vì được cho là có hành vi nhận tiền của doanh nghiệp.

Ông P bị bắt vì được cho là có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Công an TP Yên Bái cho biết đã nhận tin báo của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về việc họ bị một số đối tượng xưng danh là nhà báo đe dọa viết bài, yêu cầu họ phải nộp tiền, nếu không sẽ viết tin, bài làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.

Công an TP Yên Bái đã bắt giữ ông P khi cho rằng ông này đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại một nhà hàng. Số tiền mà cơ quan công an cho rằng ông L. D.P đã chiếm đoạt của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 250 triệu đồng.

N.X

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/yen-bai-mot-nha-bao-bi-khoi-to-vi-nhan-tien-cua-doanh-nghiep-d46707.html