Yên Bái: Kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở huyện Mù Cang Chải

Từ ngày 19-21/2, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đã huy động hơn 800 người gồm lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân kịp thời dập tắt 3 đám cháy rừng trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 19-21/2, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, ba vụ cháy rừng đã xảy ra trên diện tích 13ha rừng tại các xã: Chế Tạo, Lao Chải và Mồ Dề.

Huyện Mù Cang Chải đã huy động hơn 800 người gồm: lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân kịp thời dập tắt các đám cháy.

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, thông tin vào lúc 15 giờ 30 ngày 19/2, khu rừng Nả Háng, xã Chế Tạo, xảy ra vụ cháy làm 3ha rừng tự nhiên bị thiệt hại.

Cùng ngày, vào 18 giờ 30, tại bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề, vụ cháy xảy ra làm thiệt 1ha rừng trồng. Lúc 15 giờ ngày 20/2, tại khu rừng Đề Rua giáp ranh với xã Chế Tạo và xã Lao Chải cũng xảy ra vụ cháy làm thiệt hại 9ha cỏ lau lách, đất trống. Ngay sau khi xảy ra cháy, huyện đã huy động lực lượng tại các địa phương phương tham gia chữa cháy.

Đến 12 giờ ngày 21/2, vụ cháy rừng cuối cùng đã được dập tắt. Nguyên nhân cháy rừng ban đầu được xác định là do thời tiết khô hanh, gió lớn cùng với thảm thực bì dày do cây tầng thấp chết trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua khiến đám cháy lan rộng.

Ông Nông Việt Yên cho biết thêm so với những năm trước, ý thức giữ rừng của người dân tăng lên rất nhiều nên mới kịp thời phát hiện và xử lý các đám cháy. Tuy nhiên, do diện tích rừng của Mù Cang Chải rất rộng với gần 83.000ha, địa hình đồi núi cao, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng rất vất vả, cần có sự quan tâm và trang bị thêm phương tiện cho các lực lượng này.

Cán bộ Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải nỗ lực dập tắt đám cháy rừng. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với việc điều ra, xác minh làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng, huyện yêu cầu người dân, nhất là người dân ở gần rừng nâng cao nhận thức, ý thức về công tác phòng, chống cháy, bảo vệ rừng. Đối với các khu vực có nguy cơ cháy rừng, địa phương tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày nắng nóng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, theo phương châm "4 tại chỗ” để chữa cháy rừng.

Lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định phòng, chống cháy rừng như củng cố, tu sửa các đường băng cản lửa, các bảng, biển nội quy, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng; rà soát, thống kê diện tích nương rẫy gần rừng có nguy cơ xảy ra cháy để tổ chức cưỡng chế đốt hoặc đốt có kiểm soát…

Ông Trần Xuân Dưỡng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải, cho biết bước vào mùa hanh khô 2023-2024, đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các chỉ thị, quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ, lịch trực cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện.

Hạt Kiểm lâm đã phối hợp tu sửa lại hệ thống đường băng cản lửa; đường bao lô, bao khoảnh và các đường băng phân chia ranh giới giữa các bản, xã, loại rừng; tu sửa, chỉnh trang lại hệ thống bảng tin, bảng nội quy, cấp dự báo cháy rừng, biển cấm chặt phá rừng, các chòi canh lửa… phục vụ phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, đơn vị vận động cộng đồng dân cư sống ven rừng tích cực tham gia bảo vệ rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng đến tất cả hộ gia đình. Đến nay, 12.340 lượt hộ đã ký cam kết, đạt 97,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/yen-bai-kip-thoi-dap-tat-3-vu-chay-rung-o-huyen-mu-cang-chai-post928862.vnp