Yên Bái hối hả chuẩn bị vụ hoa tết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những ngày này, nông dân cùng các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc, áp dụng các kỹ thuật để có những bông hoa, chậu cây to, đẹp, nở đúng dịp, phục vụ nhu cầu của thị trường.

Chủ vườn sen đá tư vấn, hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm.

Tại các "làng đào” xã Giới Phiên, Minh Bảo (thành phố Yên Bái), hàng chục héc-ta đào đang được tập trung cắt tỉa, dưỡng nụ, tích cực theo dõi tình hình phát triển của nụ hoa để kịp thời áp dụng những biện pháp kỹ thuật kích, hãm cho phù hợp.

Anh Nguyễn Đức Hiệp ở thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên chia sẻ: "Trước kia, do trồng và chăm sóc theo kinh nghiệm nên đào nở sớm hay muộn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Song nhiều năm trở lại đây, chúng tôi đã đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, tìm ra những dấu hiệu cho biết thời điểm nở của hoa để áp dụng các biện pháp kích, hãm kịp thời. Hiện nay, chúng tôi đang bước vào công đoạn chăm sóc cuối cùng để đào nở hoa phục vụ tết như: tuốt lá, bón phân và tưới cây. Việc tuốt lá phải được tính toán kỹ cho đúng thời điểm để đào ra mắt, nuôi dưỡng mắt và nở hoa to vào dịp tết”.

Nhiều năm nay, trồng đào phục vụ tết đã trở thành nguồn thu nhập chính của gần 1.000 hộ gia đình ở 2 địa phương này. Nhà nào trồng ít thì một vài chục gốc, nhà nhiều thì cả vài nghìn gốc. Hầu hết các hộ dân đều đã có kinh nghiệm trồng, chăm sóc và "ép” hoa nở đúng thời điểm. Những nụ bích đào, đào phai với những dáng bonsai bắt mắt đã được nhiều người chơi đào khắp trong và ngoài thành phố biết đến. Tiếng lành đồn xa, những hộ trồng đào ở đây ít phải đi bán lẻ, người chơi đào đã tìm đến tận vườn đặt mua. Nhiều hộ còn tự học hỏi, nghiên cứu các kỹ thuật ươm, ghép để tạo ra các cây đào giống, cung cấp cho những người có nhu cầu ở khắp các huyện, thị trong và ngoài tỉnh, hàng năm xuất bán từ hàng vạn cây, đem lại nguồn thu nhập khá.

Tết có lẽ là thời điểm mà những người làm nghề trồng hoa, cây cảnh mong đợi nhất bởi đây là thời điểm lượng người tiêu thụ mạnh, giá trị lại cao. Bởi vậy, ai ai cũng đầu tư mạnh hơn cho vụ này. Những mảnh vườn nhỏ vốn để trồng rau nay cũng được nhiều hộ dân cải tạo "trưng dụng” để trồng thêm một vài luống hoa cúc, thược dược, hoa hồng… kỳ vọng sẽ đem lại lợi nhuận từ 50 - 100 triệu đồng/1.000 m2. Vụ hoa tết năm nay, người trồng hoa vẫn tập trung trồng những giống hoa truyền thống như: cúc, hồng, đồng tiền, lay ơn, thược dược…, trong đó, cúc các loại chiếm khoảng 60% tổng diện tích.

Bà Nguyễn Thị Chinh ở thôn Phù Ninh, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Từ tháng 8, gia đình đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua phân bón, cây giống để trồng 1.000 m2 hoa cúc. Tôi cũng thuê thêm nhân công để chăm sóc hoa tỉ mỉ, chu đáo hơn. Qua theo dõi, hoa cúc năm nay thân to, cao hơn nên dự kiến bông to, đẹp và sẽ được giá”. Cùng với nông dân, các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh cũng đầu tư mạnh hơn về số lượng, tích cực tìm hiểu đưa các giống hoa, cây cảnh mới lạ về phục vụ thị trường.

Chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh - chủ vườn Sen đá tại thành phố Yên Bái cho biết: "Kinh doanh hơn 1 năm nay nhưng thời gian gần đây lượng khách quan tâm và mua sen đá đang ngày một nhiều hơn. Có lẽ, cũng gần tết nên ai cũng muốn xây dựng cho mình một khuôn viên nhỏ xanh trong nhà. Nắm bắt nhu cầu đó, tôi đã nhập thêm sản phẩm. Hiện nay, trong vườn nhà có trên 4.000 chậu với khoảng 500 loại sen đá. Ngoài phục vụ khách thường xuyên, gần tết, tôi sẽ thiết kế thêm các giỏ, lẵng từ sen đá phục vụ nhu cầu biếu tặng hoặc thay thế những lọ hoa để bàn, vừa đẹp vừa không lãng phí vì sau một thời gian trưng, người chơi có thể đem trồng ở ban công hoặc vườn nhà. Sen đá rất dễ chăm sóc, phù hợp với cả những người bận rộn vì cây chỉ cần tưới nước khoảng 1 tuần/lần”.

Đặt trọn hy vọng vào vụ hoa lớn nhất trong năm, những người trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực để những bông hoa, chậu cây xanh to, đẹp nhất khoe sắc, không chỉ đem lại một khoản thu nhập khá cho người trồng mà còn mang đến không khí rực rỡ cho những ngày xuân rộn ràng như khởi đầu một năm mới đầy may mắn.

Hoài Anh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/306209/hoi-ha-chuan-bi-vu-hoa-tet.aspx