Ý nghĩa biểu trưng ASEAN 2010

Nhân sự kiện Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010, từ giữa năm 2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng, logo.

Biểu trưng ASEAN 2010 Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 200 mẫu dự thi của các tác giả trên toàn quốc. Tác phẩm của họa sỹ Ngô Anh Cơ đã đoạt giải nhất trong cuộc thi này. Logo sử dụng biểu tượng của ASEAN làm trung tâm, ba vòng tròn lồng vào nhau tạo thành chữ A, là chữ cái đầu của ASEAN và thể hiện sự khởi đầu cho việc biến ý tưởng xây dựng cộng đồng ASEAN thành hiện thực, đưa hiến chương ASEAN vào cuộc sống. Họa sỹ Ngô Anh Cơ đã lấy ý tưởng từ chiếc chong chóng, trò chơi giản dị nhưng mang đậm chất văn hóa của người Việt, thể hiện sự năng động và phát triển của khối ASEAN. Ba vòng tròn lồng vào nhau thể hiện sự liên kết và đoàn kết trong ASEAN, đồng thời thể hiện việc xây dựng cộng đồng ASEAN dựa trên 3 trụ cột: Chính trị an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội. Tác phẩm của họa sỹ Ngô Anh Cơ là một trong số 205 mẫu dự thi. Theo yêu cầu đặt ra, mẫu biểu trưng phải thể hiện tinh thần đoàn kết và liên kết trong ASEAN, thể hiện trọng tâm của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 là đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống, xây dựng cộng đồng ASEAN trên cơ sở 3 trụ cột. Theo Hội đồng giám khảo, mẫu của tác giả Ngô Anh Cơ được lựa chọn đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu, đồng thời thể hiện dấu ấn của văn hóa dân tộc khi lấy ý tưởng từ chiếc chong chóng, một ý tưởng mới lạ nhưng đã được tác giả chuyển tải thành công. Mẫu biểu trưng được thiết kế đơn giản nhưng mang tính nghệ thuật cao, thể hiện được đa ý nghĩa. Biểu trưng ASEAN 2010 sẽ được sử dụng trong tất cả các hội nghị và hoạt động chính thức, cũng như các hoạt động khác có liên quan đến ASEAN được tổ chức trong năm 2010 tại Việt Nam. Đồng thời, biểu trưng này có thể được kết hợp sử dụng trong các hoạt động thể thao, du lịch, văn hóa, nghệ thuật khác của Việt Nam. Tác giả : Phương Minh

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/y_nghia_bieu_trung_asean_2010____40cd5bf1ef.html